4 quốc gia trục xuất hơn 40 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc hoạt động gián điệp

GD&TĐ - Bỉ, Ireland, Cộng hòa Séc và Hà Lan đang cùng nhau trục xuất hơn 40 nhà ngoại giao Nga vì cáo buộc họ có hoạt động gián điệp.

Đại sứ quán Nga tại La Hay, Hà Lan.
Đại sứ quán Nga tại La Hay, Hà Lan.

Bỉ sẽ yêu cầu 21 công dân Nga làm việc tại đại sứ quán ở Brussels và lãnh sự quán ở Antwerp về nước. Theo một phát ngôn viên, các quan chức Bỉ cáo buộc rằng, mặc dù tất cả đều được công nhận là nhà ngoại giao, nhưng trên thực tế, họ đã tham gia vào các hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng.

Bộ Ngoại giao Hà Lan cũng thông báo sẽ trục xuất 17 nhân viên tình báo Nga được cho là có chứng nhận ngoại giao – hoạt động dựa trên thông tin từ các cơ quan an ninh của nước này. Bộ này cho biết Hà Lan đã chuẩn bị cho bất kỳ biện pháp trả đũa nào mà Moscow có thể thực hiện.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ireland đã trục xuất 4 quan chức cao cấp từng làm việc tại Đại sứ quán Nga. Bộ trên cho biết hành động của các quan chức này “không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về hành vi ngoại giao”. Bên cạnh đó, quan điểm của chính phủ Ireland là vẫn duy trì các kênh ngoại giao giữa Dublin và Moscow.

Tiếp theo, Bộ Ngoại giao của Cộng hòa Séc cũng làm điều tương tự khi thông báo việc trục xuất một nhân viên ngoại giao tại đại sứ quán Nga ở Praha. Bộ cho biết nhân viên này đã được thông báo có 72 giờ để rời đi và Séc cùng các đồng minh Liên minh châu Âu đang “giảm bớt sự hiện diện của tình báo Nga ở EU”.

Trước đó, ngày 18/3, Bulgaria, Latvia, Lithuana và Estonia cũng trục xuất tổng cộng 20 nhà ngoại giao Nga vì các lý do liên quan tới cuộc tấn công của Moscow vào Ukraine.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh luyện tập văn nghệ biểu diễn. Ảnh: TG.

Trường học ở Cà Mau rộn ràng đón Tết Chôl Chnăm Thmây

GD&TĐ - Nhiều trường học ở Cà Mau tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 nhằm tạo điều kiện cho học sinh dân tộc Khmer đang học tập tại trường có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi và tìm hiểu về Tết cổ truyền của dân tộc.

Ảnh minh họa INT.

Xác lập vị thế giáo viên giáo dục thường xuyên

GD&TĐ - Trước đây, giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên áp dụng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên THCS và THPT, tương ứng với chương trình được phân công giảng dạy, bao gồm: Giáo viên THCS/THPT hạng I, giáo viên THCS/THPT hạng II, giáo viên THCS/THPT hạng III.