RBC: Dòng vốn vào Nga trong năm nay có thể đạt mức kỷ lục

GD&TĐ - Thặng dư cán cân thanh toán của Nga có thể đạt mức cao kỷ lục vào năm nay, lên tới 200-300 tỷ USD – hãng tin kinh doanh RBC đưa tin hôm qua (4/4).

Tiền tệ Nga.
Tiền tệ Nga.

Các nhà kinh tế RBC thăm dò đã dự đoán dòng vốn kỷ lục vào Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt được thắt chặt của phương Tây.

Họ chỉ ra các yếu tố chính đằng sau dòng vốn chảy vào, chẳng hạn như sự gia tăng giá trị xuất khẩu năng lượng của Nga và giảm nhập khẩu hàng hóa sang Nga tới 50%.

“Động lực chính dẫn đến thặng dư cán cân thanh toán Nga (xuất khẩu hydrocarbon) vẫn có vẻ tự tin” – Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cho biết trong bài đánh giá của mình được RBC cho biết.

Theo phân tích của Bloomberg, Nga sẽ đạt doanh thu xuất khẩu năng lượng ước tính khoảng 321 tỷ USD vào năm 2022, đánh dấu mức tăng hơn 1/3 so với năm ngoái. Việc này diễn ra bất chấp mức chiết khấu khổng lồ mà quốc gia này cung cấp. Tuần trước, Bộ Tài chính Nga cho biết, trung bình dầu Urals của Nga có giá trên 89 USD/ thùng trong tháng 3, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

IIF cho biết số lượng tàu chở dầu neo đậu tại các cảng của Nga chờ xuất bến chỉ ít hơn một chút so với cùng kỳ những năm trước. Dữ liệu của TankerTrackers – một công ty theo dõi sự di chuyển của các tàu chở dầu trên khắp thế giới – cho thấy Nga vẫn xuất khẩu khoảng 3 triệu thùng dầu mỗi ngày bằng đường biển và những chuyến giao hàng đó khá minh bạch.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ