Cảnh sát bắn chết con hổ thoát chuồng của ‘nữ hoàng’

GD&TĐ - Ngày 18/5, cảnh sát Đức cho biết đã bắn một con hổ sau khi nó thoát khỏi chuồng nuôi tư nhân ở thành phố Leipzig.

Con hổ này là một trong 10 con thuộc sở hữu của bà Carmen Zander, biệt danh “Nữ hoàng hổ”, sống tại một khu công nghiệp ở thị trấn Schkeuditz.
Con hổ này là một trong 10 con thuộc sở hữu của bà Carmen Zander, biệt danh “Nữ hoàng hổ”, sống tại một khu công nghiệp ở thị trấn Schkeuditz.

Con hổ này thuộc sở hữu của bà Carmen Zander, 52 tuổi, được mệnh danh là “Nữ hoàng hổ”, người nuôi tổng cộng 10 con hổ tại một khu công nghiệp ở thị trấn Schkeuditz. Một người giúp việc lớn tuổi trong chuồng bị tấn công phải nhập viện trước khi con vật thoát ra ngoài.

Cảnh sát vũ trang đã được điều động và bắn hạ con hổ cách hiện trường khoảng 300m, nửa giờ sau vụ việc.

Trong quá trình truy tìm, trực thăng cứu hộ cũng được huy động. Giới chức khẳng định không có con hổ nào khác thoát ra và công chúng không còn bị đe dọa

Sau sự việc, người ta thấy bà Zander khóc trên nóc ô tô, tỏ ra sốc trước cái chết của thú nuôi hoang dã. Bà từng bị chỉ trích về điều kiện nuôi nhốt hổ trong khu chuồng, vốn là những lồng sắt chật hẹp, thiếu môi trường sống phù hợp.

Tổ chức bảo vệ động vật PETA cáo buộc cơ quan thú y địa phương phải chịu trách nhiệm vì không hành động sớm, đồng thời yêu cầu tịch thu 9 con hổ còn lại.

canh-sat-ban-chet-con-ho-thoat-chuong-cua-nu-hoang-2.png
Một tấm banner quảng cáo với hình ảnh hổ được treo ngay tại cổng khu chuồng nơi những con hổ được nuôi nhốt.

Chính quyền từng yêu cầu bà Zander mở rộng diện tích nuôi theo tiêu chuẩn giống như vườn thú, nhưng bà không đáp ứng được do hạn chế đất đai. Theo quy định, chỉ 5 con hổ đã cần khoảng 500m2, vượt xa diện tích hiện có.

Đầu năm nay, 6 hổ con cũng được sinh ra ngoài kế hoạch, mà bà Zander gọi là “tai nạn”. Trước đó, bà từng thừa nhận tại tòa rằng đã tổ chức các buổi biểu diễn hổ trái phép để kiếm tiền nuôi chúng, với chi phí thức ăn hơn 872 bảng Anh mỗi tháng.

Trên trang web riêng, bà còn quảng bá dịch vụ cho khách hàng vuốt ve hổ, hành vi bị cấm theo luật bảo vệ động vật của Đức

Thị trưởng Rayk Bergner tuyên bố cần đưa những con hổ đi và các cơ quan chức năng phải có giải pháp cụ thể.

Cảnh sát hiện đang điều tra nguyên nhân con hổ thoát khỏi chuồng, không loại trừ khả năng khởi tố hình sự.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ