Bình Định: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Học viện Võ thuật Tây Sơn Bình Định

Bình Định: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Học viện Võ thuật Tây Sơn Bình Định

(GD&TĐ) - UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép thành lập Học viện Võ thuật Tây Sơn Bình Định nằm trong Khu phức hợp thể thao - du lịch sinh thái Quy Hoà đang được quy hoạch chi tiết tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn do Công ty TNHH Sơn Mỹ làm chủ đầu tư.
 
Dự án Khu phức hợp thể thao du lịch sinh thái Quy Hòa có tổng giá trị đầu tư khoảng 200 tỉ đồng, dự kiến được đầu tư xây dựng trên diện tích 26 ha tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng. Điểm nhấn của dự án là Học viện võ thuật Tây Sơn Bình Định với các hạng mục như: giảng đường, ký túc xá, bảo tàng võ thuật..., 
Ngoài ra, khu phức hợp thể thao - du lịch sinh thái Quy Hoà còn có nhiều hạng mục khác như: sân vận động đa năng, bể bơi, sân bóng chuyền, sân tennis, nhà thi đấu đa năng...; trung tâm y học thể thao, nhà nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị, công viên, vườn hoa, kết hợp các hoạt động du lịch sinh thái, lịch sử, văn hóa...
Theo văn bản trình lên Thủ tướng, Bình Định là cái nôi của võ cổ truyền dân tộc đã có từ ngàn xưa, nhưng phát triển cao độ nhất là thời kỳ phong trào Tây Sơn khởi nghĩa. Thời gian qua, phong trào Võ cổ truyền Tây Sơn Bình Định ngày càng phát triển, tỉnh đã tổ chức thành công Festival quốc tế Võ cổ truyền tại Bình Định lần thứ hai, tạo được tiếng vang trong nước và quốc tế. Việc thành lập Học viện nhằm thu hút nhân tài trong và ngoài nước hội tụ về học tập, rèn luyện, giữ gìn và phát triển môn võ cổ truyền Tây Sơn độc đáo, xứng tầm với phong trào Võ cổ truyền Bình Định.

Xuân Nguyên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lớp học của Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Ảnh: NTCC

Lan tỏa hiệu quả mô hình song ngữ

GD&TĐ - Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể rút ra bài học để xây dựng hệ thống học liệu điện tử song ngữ và môn học khác bằng tiếng Anh.