Sao Việt kiều Đức không chọn tuyển Việt Nam?

GD&TĐ - Kenneth Schmidt hiện đang chơi cho CLB Hannover tại Đức từng thi đấu cho U21 Đức song vẫn có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Kenneth Schmidt rất khó đầu quân cho đội tuyển Việt Nam.
Kenneth Schmidt rất khó đầu quân cho đội tuyển Việt Nam.

Thời gian gần đây, nguồn lực cầu thủ Việt kiều được VFF và HLV Kim Sang-sik đặc biệt quan tâm nhằm tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam. Trong số các cầu thủ Việt kiều đang được đánh giá có chuyên môn cao, trung vệ Kenneth Schmidt là cái tên nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ và giới truyền thông Việt Nam.

Kenneth Schmidt có tên đầy đủ là Tan-Kenneth Jerico Leka-Schmidt, sinh năm 2002, có bố là người Đức, mẹ là con lai Madagascar - Việt Nam. Hậu vệ 22 tuổi này sở hữu chiều cao 1m87 và có khả năng thi đấu ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái, nhờ vào việc thuận chân trái.

Kenneth Schmidt hiện đang chơi cho CLB Hannover tại Đức từng thi đấu cho U21 Đức song vẫn có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Sinh ra tại Freiburg, Kenneth Schmidt trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của chính CLB đang xếp hạng 7 nước Đức và được đôn lên biên chế đội 1 Freiburg kể từ nửa sau mùa giải 2022/2023.

Tính đến thời điểm này, sao gốc Việt từng nhiều lần được ra sân tại Bundesliga, UEFA Europa League và DFB Pokal - Cúp Quốc gia Đức.

Mặc dù vậy, Kenneth Schmidt chỉ có 1/4 dòng máu Việt Nam (có mẹ là con lai Madagascar - Việt Nam) nên mối liên hệ không thực sự sâu sắc và bản thân cầu thủ này dường như cũng chỉ muốn cống hiến cho đội tuyển Đức nên khả năng thi đấu cho tuyển Việt Nam trong tương lai là không cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.

Sản phẩm kem nghệ Kingphar. Ảnh: Internet.

Thu hồi và tiêu hủy kem nghệ Kingphar

GD&TĐ - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) giao Sở Y tế tỉnh Hưng Yên giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, đồng thời kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm (nếu có).