The New York Times ngày 22/2 trích dẫn các nguồn tin đáng tin cậy đưa tin cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thắt chặt các điều khoản của thỏa thuận với Ukraine về việc tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên của nước này, tìm cách chuyển giao toàn bộ doanh thu từ khoáng sản, khí đốt và dầu mỏ dưới sự kiểm soát của phía Mỹ.
Nếu trước đây cuộc thảo luận là về việc chia lợi nhuận theo tỷ lệ 50-50, thì bây giờ, như The New York Times đưa tin, Mỹ đang yêu cầu 100% doanh thu từ việc khai thác khoáng sản.
Bản dự thảo thỏa thuận mới đã được chuyển đến giới lãnh đạo Kiev vào ngày 21/2/2025, và trở nên khó khăn hơn đáng kể sau khi phía Ukraine từ chối phiên bản nhẹ nhàng hơn được đề xuất một tuần trước đó.
Theo tờ The New York Times, thỏa thuận cập nhật không chỉ bao gồm tài nguyên khoáng sản mà còn bao gồm cả lĩnh vực dầu khí, cũng như doanh thu từ cảng và cơ sở hạ tầng khác.
Tài liệu mới nêu rõ doanh thu sẽ được đưa vào một quỹ mà Mỹ nắm giữ 100% cổ phần tài chính, và Ukraine sẽ phải đóng góp từ lợi nhuận khoáng sản của mình vào quỹ cho đến khi đạt 500 tỷ USD - số tiền mà Tổng thống Trump yêu cầu Ukraine đóng góp để đổi lấy viện trợ của Mỹ.
Trong phiên bản gốc của tài liệu, được đưa ra vào ngày 14/2, con số như vậy không xuất hiện, và Kiev được đề nghị giữ lại một nửa tài sản của quỹ.
Tuy nhiên, việc Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky từ chối ký thỏa thuận đó dường như đã dẫn đến việc sửa đổi triệt để các điều khoản.
Nếu Ukraine đồng ý với các điều khoản sẽ là một sự đầu hàng. Ukraine sẽ phải từ bỏ một nửa doanh thu từ tài nguyên thiên nhiên, bao gồm khoáng sản, khí đốt và dầu mỏ, cũng như một nửa doanh thu từ cảng và cơ sở hạ tầng khác.
Thỏa thuận này có thể tước đi của Ukraine các khoản tiền hiện đang được chi cho ngành công nghiệp quốc phòng của đất nước và có thể giúp tái thiết đất nước sau chiến tranh.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phía Ukraine được cho là đã từ chối ký phiên bản mới của thỏa thuận.