Bị rách quần trên sân khấu, Hoàng Thùy Linh phải xin dừng diễn 30s

Do biểu diễn quá "sung" nên trang phục của cô đã gặp sự cố không hề nhỏ.

Bị rách quần trên sân khấu, Hoàng Thùy Linh phải xin dừng diễn 30s

Sau bao ngày thấp thỏm đợi chờ cuối cùng fan Kpop Việt đã có thể gặp gỡ nhóm nhạc đình đám SNSD, NCT và Leeteuk (Super Junior) tại nhạc hội từ thiện "Đồng hành - Going Together Concert" - chương trình chúc mừng cho quan hệ ngoại giao 25 năm giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Vào khoảng 4h30 ngày 1/4, show diễn "Đồng hành" đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Góp mặt trong đêm nhạc hôm nay là ca sĩ Hoàng Thùy Linh - đại diện Việt Nam duy nhất.

Ngay phần mở đầu, Hoàng Thùy Linh đã mang đến cho khán giả tiết mục "Bánh trôi nước" vô cùng đặc sắc. Ở tiết mục thứ hai, do biểu diễn quá sung nên cô đã gặp sự cố trang phục và phải xin dùng 30s để khắc phục.

Bi rach quan tren san khau, Hoang Thuy Linh phai xin dung dien 30s de thay trang phuc - Anh 1
Bi rach quan tren san khau, Hoang Thuy Linh phai xin dung dien 30s de thay trang phuc - Anh 2

Hoàng Thùy Linh trước khi sự cố xảy ra

Bi rach quan tren san khau, Hoang Thuy Linh phai xin dung dien 30s de thay trang phuc - Anh 3
Bi rach quan tren san khau, Hoang Thuy Linh phai xin dung dien 30s de thay trang phuc - Anh 4
Bi rach quan tren san khau, Hoang Thuy Linh phai xin dung dien 30s de thay trang phuc - Anh 5

Cô bị toạc quần và phải xin dừng 30s để khắc phục sự cố

Bi rach quan tren san khau, Hoang Thuy Linh phai xin dung dien 30s de thay trang phuc - Anh 6
Bi rach quan tren san khau, Hoang Thuy Linh phai xin dung dien 30s de thay trang phuc - Anh 7
Bi rach quan tren san khau, Hoang Thuy Linh phai xin dung dien 30s de thay trang phuc - Anh 8
Bi rach quan tren san khau, Hoang Thuy Linh phai xin dung dien 30s de thay trang phuc - Anh 9

MC Phí Linh cũng xuất hiện để hỗ trợ cô

Theo Tiin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.