Bé 13 tháng tắc thở vì hạt hướng dương

Trong lúc ăn hạt hướng dương, bé trai 13 tháng tuổi ho sặc sụa, tím tái và tắc đường thở sau đó.

Những loại hạt này tiềm ẩn nguy cơ  ngạt đường thở ở trẻ nhỏ
Những loại hạt này tiềm ẩn nguy cơ ngạt đường thở ở trẻ nhỏ

Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM, ngày 30/3, cho biết nơi đây vừa nội soi gắp dị vật gây tắc đường thở cho bé trai T.V.T (13 tháng tuổi, ngụ Bình Thuận). Bé T. nhập viện trong tình trạng khó thở, tím tái.

Các bác sĩ nội soi kiểm tra đường thở, phát hiện hạt hướng dương kẹt ở khí quản ngã 3 khí-phế quản và gắp ra. Sau khi gắp dị vật, hiện sức khỏe của bé đã hồi phục, tiến triển tốt.

Theo gia đình bé T., trong lúc bé đang ăn hạt hướng dương thì đột ngột bị ho sặc, tím tái. Bé được đưa đến cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Theo NLĐ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.