Báo GD&TĐ kết nối và trao tặng 700 suất quà Trung thu cho trẻ em Hà Tĩnh

GD&TĐ - Để mang đến Tết Trung thu vẹn tròn yêu thương, Báo GD&TĐ đã kết nối các nhà tài trợ tặng nhiều phần quà cho trẻ em trên địa bàn Hà Tĩnh.

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng cùng chính quyền địa phương trao quà cho các em trường Mầm non Cẩm Vịnh.
Nhà báo Nguyễn Văn Dũng cùng chính quyền địa phương trao quà cho các em trường Mầm non Cẩm Vịnh.

Tết Trung thu là dịp để các em nhỏ được vui chơi, thưởng thức bánh kẹo và nhận những món quà yêu thương. Tuy nhiên, không phải tất cả các em đều có điều kiện để có một mùa Trung thu ấm áp và vui vẻ.

Thấu hiểu được điều này, Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực MT-TN đã kết nối với các nhà hảo tâm và doanh nghiệp để trao 700 suất quà trung thu cho các em thiếu nhi ở nhiều huyện thị trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 27/9 đến ngày 29/9, Báo GD&TĐ khu vực MT-TN phối hợp với Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị mới Sông Lam, Ban liên lạc Họ Hồ tại Hà Tĩnh và các nhà hảo tâm đã trao tặng 700 suất quà Trung thu cho học sinh nghèo tại các xã Hương Liên, Hà Linh (Hương Khê); phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh), xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên), xã Kỳ Lạc (Kỳ Anh), xã Đỉnh Bàn, xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà)...

Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực MT-TN phối hợp với Ban liên lạc Họ Hồ trao quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường MN Kỳ Lạc....

Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực MT-TN phối hợp với Ban liên lạc Họ Hồ trao quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường MN Kỳ Lạc....

...trường Mầm non Hà Linh...

...trường Mầm non Hà Linh...

...và điểm trường MN Bản Rào Tre (Hương Liên).

...và điểm trường MN Bản Rào Tre (Hương Liên).

Trong đó, trao tặng tại điểm Trường Mầm non bản Rào Tre (xã Hương Liên) 17 suất quà là bánh Trung thu và 200.000 đồng tiền mặt. Đồng thời, tặng cô trò 1 tủ đồ dùng trị giá 5 triệu đồng. Tại Trường Mầm non Kỳ Lạc trao 20 suất quà gồm bánh trung thu và 200.000 đồng tiền mặt. Tặng nhà trường 1 tivi hơn 7 triệu đồng.

Ông Hồ Hải (Đại diện Ban liên lạc Họ Hồ tại Hà Tĩnh) cho biết: "Tuy giá trị vật chất các suất quà không lớn song đã góp phần đưa Tết Trung thu đến với trẻ em vùng cao. Đây còn là nguồn động viên, chia sẻ với khó khăn của cô trò vùng cao trong công tác dạy, học và huy động trẻ đến trường".

Tại Trường Mầm non và Tiểu học các xã Hà Linh, xã Đỉnh Bàn đã trao tặng cho các em học sinh hơn 100 suất quà, mỗi suất gồm bánh Trung thu và 100.000 đồng tiền mặt.

Ngoài ra, Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực MT-TN cũng đã trao tặng hơn 300 suất bánh Trung thu cho các Trường Mầm non và Tiểu học Cẩm Vịnh, Mầm non Đại Nài; các em thiếu nhi thôn Văn Minh và Tân Tiến (xã Tân Lâm Hương), thôn Liên Thanh (xã Thạch Hạ)...

Niềm vui của các cháu nhỏ trong ngày đón Tết Trung thu.
Niềm vui của các cháu nhỏ trong ngày đón Tết Trung thu.

Trước đó, ngày 21/9, Báo GD&TĐ khu vực MT-TN phối hợp với UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức chương trình 'Sưởi ấm yêu thương" trao quà Tết Trung thu cho 200 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với trị giá 650.000 đồng/suất.

Tới các đơn vị tận tay trao quà, nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng đại diện Báo GD&TĐ Khu vực MT-TN bày tỏ niềm vui khi được nghe các cô giáo, các bậc phụ huynh, nhà trường và lãnh đạo địa phương thông tin về tình hình học tập cũng như không khí tổ chức Tết Trung thu cho các cháu.

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng đại diện Báo GD&TĐ Khu vực MT-TN vui Trung thu cùng các cháu trường Mầm non Cẩm Vịnh.
Nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng đại diện Báo GD&TĐ Khu vực MT-TN vui Trung thu cùng các cháu trường Mầm non Cẩm Vịnh.

Đại diện báo GD&TĐ vui mừng cho biết, hòa chung với không khí cả nước nô nức tổ chức Trung thu, Báo GD&TĐ đã tích cực nối kết hàng ngàn phần quà chung tay với các địa phương mang đến cho các cháu thiếu nhi một Tết Trung thu vẹn tròn, ý nghĩa, để các cháu có một tuổi thơ với nhiều kỷ niệm đẹp.

Báo GD&TĐ khu vực MT-TN phối hợp UBND TP Hà Tĩnh tổ chức Chương trình “Sưởi ấm yêu thương” trao quà Tết Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Báo GD&TĐ khu vực MT-TN phối hợp UBND TP Hà Tĩnh tổ chức Chương trình “Sưởi ấm yêu thương” trao quà Tết Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Được tham dự chương trình "Sưởi ấm yêu thương", em Nguyễn Tú Uyên (trường Tiểu học Tân Lâm Hương) cho biết: "Em rất vui khi được hòa mình trong không khí tưng bừng và ý nghĩa của các tiết mục văn nghệ sôi động, múa lân và cùng nhau phá cỗ Trung thu…

Không chỉ vậy, em còn được nhận quà của Báo GD&TĐ. Trong năm học này, em sẽ cố gắng chăm ngoan, đạt thành tích tốt trong học tập để xứng đáng với sự quan tâm của mọi người".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.