6 nghi can tuyển nữ chiến binh thánh chiến Hồi giáo bị bắt tại Pháp

Chính quyền Pháp ngày 17/9 cho biết, nước này đã bắt giữ 6 đối tượng tình nghi tuyển mộ phụ nữ gia nhập lực lượng thánh chiến Hồi giáo ở Syria.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, vụ bắt giữ được thực hiện vào tối ngày 16 và rạng sáng 17/9 ở khu vực thành phố Lyon, miền Trung nước Pháp.

Theo một nguồn tin từ cảnh sát, hai đối tượng một nam, một nữ là anh em bị bắt tối hôm 16/9 cùng một đối tượng có liên quan tới Forsane Alizza, nhóm Hồi giáo cực đoan, từng kêu gọi biến Pháp thành một thể chế Hồi giáo. Nhóm này đã bị cấm hoạt động vào năm 2012. Trong số các đối tượng trên, còn có hai người ở tuổi vị thành niên.

Các vụ bắt giữ trên được tiến hành trong bối cảnh chính quyền Pháp lo ngại về việc nhiều công dân nước này đang tới Iraq và Syria để gia nhập lực lượng thánh chiến Hồi giáo.

Trước đó, Bộ Nội vụ Pháp thừa nhận khoảng 930 công dân nước này, trong đó bao gồm 60 phụ nữ đã gia nhập các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Iraq và Syria hoặc có ý định đầu quân cho tổ chức này.

Vào tháng 6, chính phủ Pháp đã bắt giữ công dân Mehdi Nemmouche, 29 tuổi, do có dính líu tới vụ xả súng giết chết bốn người ở một viện bảo tàng Do thái tại Brussels vào tháng 5.

Trong tháng 7, chính phủ Pháp giới thiệu đạo luật chống khủng bố trước những lo ngại trở thành mục tiêu của các phần tử Hồi giáo, khi Paris cũng tham gia trợ giúp hoặc chiến đấu chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan. Những cá nhân bị nghi ngờ gia nhập các tổ chức cực đoan sẽ bị cấm di chuyển sang nước ngoài trong vòng 6 tháng và tịch thu hộ chiếu.

Theo TPO

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.