350 sinh viên tham gia đào tạo thí điểm về tác hại sử dụng rượu bia

GD&TĐ - 350 sinh viên tại TP Hồ Chí Minh đã tham gia Khóa đào tạo thí điểm về tác hại của việc sử dụng rượu bia trong điều khiển phương tiện giao thông.

Sinh viên hào hứng thực hành sử dụng kính ảo, với video 360 độ để trải nghiệm về tác động của rượu bia đối với hiệu năng lái xe.
Sinh viên hào hứng thực hành sử dụng kính ảo, với video 360 độ để trải nghiệm về tác động của rượu bia đối với hiệu năng lái xe.

Khóa học này được tổ chức tại Phân hiệu Trường ĐH Giao thông Vận tải tại TP Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động tiếp nối thành công hai khóa học thí điểm tại TP Hà Nội và Đà Nẵng trong tháng 8, 9/2023.

Các khóa đào tạo thí điểm hướng tới việc nâng cao nhận thức và kiến thức của công chúng về những rủi ro và cái giá của việc lái xe khi đã uống rượu bia.

Chương trình giảng dạy gồm: kiến thức cơ bản về số liệu thống kê tai nạn giao thông; tác động của rượu bia đối với khả năng lái xe, các quy định pháp lý và trách nhiệm cá nhân người điều khiển phương tiện.

Đại biểu, cán bộ giảng viên, sinh viên ký cam kết đã uống rượu bia là không lái xe.

Đại biểu, cán bộ giảng viên, sinh viên ký cam kết đã uống rượu bia là không lái xe.

Ngoài ra, sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về tác hại của rượu bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông; quy định pháp luật của Việt Nam khi lái xe có nồng độ cồn cũng như trách nhiệm của người tham gia giao thông và các cơ quan chức năng đến việc tuyên truyền về tác hại của rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông.

Đặc biệt, tại khóa đào tạo, sinh viên tiếp cận với các công cụ đào tạo, được thực hành sử dụng kính ảo, với một video 360 độ để trải nghiệm về tác động của rượu bia đối với hiệu năng lái xe. Theo đó, sinh viên có thể cài đặt vào điện thoại thông minh, hoặc sử dụng trên máy tính để được trải nghiệm hoạt động này.

Sinh viên tham gia khóa học sẽ thực hiện bài kiểm tra trước và sau khóa học để đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo. Sau khi hoàn thành khóa học, người học được cấp Chứng chỉ tham gia Chương trình đào tạo của Viện Nghiên cứu và Đào tạo của Liên hiệp quốc (UNITAR).

Hàng trăm sinh viên hào hứng tham gia khóa đào tạo.

Hàng trăm sinh viên hào hứng tham gia khóa đào tạo.

Viện Nghiên cứu và Đào tạo của Liên hiệp quốc (UNITAR) phối hợp với Câu lạc bộ xe hơi Việt Nam (AA Vietnam), Công ty Pernod Ricard, Trường ĐH Giao thông vận tải (UTC) và Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai “Chương trình đào tạo về tác hại của việc sử dụng rượu bia trong điều khiển phương tiện giao thông tại Việt Nam”.

Chương trình đào tạo này góp phần thúc đẩy Mục tiêu thực hiện an toàn đường bộ toàn cầu của Liên hợp quốc (Yếu tố Rủi ro 9 – Đến năm 2030, giảm một nửa số ca thương tích và tử vong do giao thông đường bộ liên quan đến người lái xe sử dụng rượu bia, và/hoặc đạt được mức giảm trong số ca thương tích và tử vong liên quan đến các chất kích thích thần kinh khác). Chương trình đào tạo gồm bốn hợp phần trực tuyến được thiết kế thân thiện với người sử dụng. Các hợp phần được chuyển ngữ sang tiếng Việt và điều chỉnh phù hợp với bối cảnh, quy định luật pháp, và văn hóa Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.