Hãng Zvezda dẫn tuyên bố của Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga tập kích nước này bằng 14 tên lửa, gồm các quả đạn hành trình Kh-101/55SM, Kalibr, Iskander-K và tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, cùng 161 máy bay không người lái (UAV) tự sát.
"Các đơn vị phòng không Ukraine đã đánh chặn 80 UAV tự sát, trong khi 78 phi cơ mồi bẫy bị lạc đường và không gây hậu quả tiêu cực. Thông tin về kết quả chiến đấu và hậu quả của đòn tấn công tên lửa sẽ không được công bố", thông báo có đoạn.
Cũng theo Zvezda, thông báo ám chỉ rằng quân đội Ukraine đã để lọt 3 UAV tự sát và toàn bộ 14 tên lửa của Nga trong cuộc tập kích ngày 20 tháng 2.
"Cuộc tấn công phối hợp của Nga đã gây thiệt hại ở các tỉnh gồm Kiev, Kharkov, Sumy và Odessa. Tại tỉnh Kherson, một quả bom lượn dẫn đường của Nga đã làm đánh sập lối vào một tòa nhà cao tầng. Lực lượng khẩn cấp đang hỗ trợ các nạn nhân", thông báo cho biết thêm.
Hàng loạt vụ nổ được ghi nhận tại Kiev, Odessa và các vùng lân cận. Tỉnh trưởng Odessa Oleh Kiper xác nhận cơ sở năng lượng của công ty điện lực tư nhân DTEK lớn nhất Ukraine nằm trong khu vực bị nhắm mục tiêu.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng ra thông báo cho biết đã tiến hành đòn tập kích hiệp đồng bằng tên lửa tầm xa chính xác cao và UAV nhằm vào hạ tầng khí đốt, năng lượng phục vụ cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.
"Cuộc tấn công đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra, tất cả mục tiêu chỉ định đều bị đánh trúng", bản tin của cơ quan này có đoạn viết.
Phát biểu sau cuộc tấn công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói: "Chỉ huy đơn vị phòng không đã gọi cho tôi và thông báo họ không còn tên lửa nào cho tổ hợp phòng không Patriot khiến đơn vị này không còn đạn để đánh chặn mục tiêu. Chúng tôi đang cạn dần tên lửa Patriot".
Theo Fox News, nếu quan hệ Ukraine và Mỹ không được cải thiện và việc nguyên thủ nước này không ngừng chỉ trích Mỹ thì tình trạng thiếu tên lửa của Kiev sẽ ngày càng nghiêm trọng.
Tờ báo dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz cho rằng cách Ukraine phản đối thỏa thuận khoáng sản và tiến trình đàm phán hòa bình được Tổng thống Donald Trump thúc đẩy là "không thể chấp nhận được", nhất là khi xét đến những gì Mỹ đã làm cho Ukraine.
"Họ cần phải hạ giọng xuống, xem xét kỹ lưỡng và ký thỏa thuận đó", ông nói, nhấn mạnh những khác biệt giữa Mỹ và Ukraine không phải là không thể hòa giải. "Tổng thống Trump đã nêu rõ là ông ấy yêu quý người dân Ukraine thế nào".
Bình luận được đưa ra sau khi Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky công kích lẫn nhau. Ông chủ Nhà Trắng gọi ông Zelensky là "nhà độc tài", còn Tổng thống Ukraine chỉ trích ông Trump "sống trong không gian thông tin sai lệch và đưa ra những luận điểm của Nga".
Ông Trump đã nhiều lần đề cập tới thỏa thuận đất hiếm tiềm năng, trong đó Mỹ chuyển giao các khoản viện trợ cho Ukraine để đổi lấy lượng đất hiếm tương đương 500 tỷ USD. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã thăm Kiev để thảo luận về các thỏa thuận khoáng sản và năng lượng.
Tổng thống Mỹ tuần trước điện đàm với Tổng thống Putin, tuyên bố bắt đầu lộ trình hướng đến giải pháp hòa bình cho Ukraine. Phái đoàn Nga và Mỹ hôm 18 hôm 2 họp tại Arab Saudi bàn về nhiều vấn đề, trong đó có chấm dứt xung đột và hợp tác kinh tế.
Cuộc đàm phán Nga và Mỹ đã khiến Tổng thống Zelensky và các lãnh đạo châu Âu lên tiếng phản đối bởi họ đã bị ông Trump gạt ra ngoài cuộc.