Học sinh Hải Phòng thích thú sân chơi 'Biệt đội Toán, Khoa học' bằng tiếng Anh

GD&TĐ - Chiều 21/2, quận An Dương, TP Hải Phòng tổ chức sân chơi “Biệt đội Toán, Khoa học” bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND quận An Dương cùng các em học sinh tham dự chuyên đề.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND quận An Dương cùng các em học sinh tham dự chuyên đề.

Dự chương trình có bà Đỗ Thị Hoà - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng; ông Lương Thế Quý - Phó Chủ tịch UBND quận An Dương; lãnh đạo phòng GD&ĐT và đông đảo cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn quận An Dương, Hồng Bàng, Ngô Quyền.

Sân chơi “Biệt đội Toán, Khoa học” bằng tiếng Anh" nằm trong chuyên đề chuyên môn cấp quận "Sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh tích hợp Toán, Khoa học và Stem do thầy trò Trường Tiểu học An Dương thực hiện.

Chuyên đề không có tiết dạy minh họa mà được tổ chức dưới hình thức báo cáo về hiệu quả giảng dạy tiếng Anh tích hợp Toán, Khoa học thông qua tổ chức hoạt động cho học sinh. Tham gia chuyên đề là 100 em học sinh các lớp 3,4,5 đã xuất sắc vượt qua vòng thi giải Toán & Khoa học bằng tiếng Anh tại trường.

Theo báo cáo của phòng GD&ĐT quận An Dương, năm học 2024-2025 là năm học thứ năm thực hiện Chương trình GDPT 2018. Để đạt được mục tiêu chương trình, ngành giáo dục quận An Dương kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đổi mới mô hình và phương pháp dạy học là yếu tố vô cùng quan trọng, là khâu then chốt.

Quá trình dạy học, các trường quan tâm tới việc thiết kế hoạt động học tập để học sinh được tham gia, từ đó tạo cơ hội cho các em hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất.

Việc thiết kế các hoạt động dạy học theo hướng tích hợp kiến thức liên môn là một trong những nhiệm vụ quan trọng để hình thành năng lực, phẩm chất cho học sinh mà nhà trường hướng tới.

tieng-anh-ad.jpg
Học sinh tự tin với các hoạt động tại chuyên đề.

Bên cạnh việc phát huy hiệu quả dạy học theo phương pháp truyền thống, Trường Tiểu học An Dương cũng như các trường trên địa bàn quận lựa chọn những giải pháp học tập mới để có chất lượng tốt hơn. Một trong những giải pháp mới đó là: sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo bài giảng, thiết kế trò chơi,… giúp học sinh cảm thấy việc học trở nên thú vị hơn nhất là đối với học ngoại ngữ và tích hợp ngoại ngữ với các môn học khác.

Môn tiếng Anh không chỉ giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp mà còn góp phần hình thành, phát triển các năng lực chung và giúp học trò học tốt nhiều môn học khác như: Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Nghệ thuật, Tin học, Toán và các môn Khoa học tự nhiên.

Xác định được vai trò, tầm quan trọng đó, Trường Tiểu học An Dương đã lựa chọn và xây dựng môi trường học tập tiếng Anh lý tưởng cho học sinh, ở đó các em có cơ hội giao tiếp và trải nghiệm, được sử dụng thêm một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt để học những môn học trong chương trình, đặc biệt đối với 2 môn Toán và Khoa học.

Qua gần 3 năm triển khai, các em học sinh của nhà trường đã thực sự được nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh để giao tiếp và học tập; tích lũy được nhiều kiến thức, kĩ năng từ chương trình này, tự tin đăng ký tham gia những cuộc thi trực tiếp giải Toán bằng tiếng Anh như: cuộc thi Toán Úc AMC, cuộc thi Toán quốc tế IKMC, gần đây nhất các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 của nhà trường đã tham gia cuộc thi Violympic Toán bằng Tiếng Anh vòng thành phố do Công ty TNHH FPT tổ chức.

Chuyên đề là dịp để thầy cô cùng nhận định, đánh giá hiệu quả của việc giảng dạy các môn Toán, Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh thông qua hoạt động của học trò. Từ đó, toàn ngành rút kinh nghiệm để nhân rộng, triển khai hiệu quả hơn.

Phát biểu tại chương trình, bà Đỗ Thị Hoà- Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của ngành Giáo dục quận An Dương, Trường Tiểu học An Dương trong việc sử dụng tiếng Anh để giúp học trò tiếp cận với kiến thức các môn học khác. Đây là hướng đi tất yếu trong xu thế hội nhập quốc tế và là nhiệm vụ quan trọng mà ngành giáo dục đặt ra để đào tạo các thế hệ học sinh toàn cầu, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật nội soi, các bác sĩ lấy ra mảnh xương sườn gãy vụn trong phổi bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Thủng phổi do mảnh gãy của xương sườn

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam vừa phẫu thuật, cứu sống một bệnh nhân nam 63 tuổi, bị chấn thương thủng phổi do mảnh gãy của xương sườn.