Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chúc mừng Trường ĐH Y Dược TPHCM

GD&TĐ - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, chúc mừng các tập thể, cá nhân nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, chúc mừng Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, chúc mừng Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Ngày 21/2, đoàn đại biểu do ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng đến thầy cô, y bác sĩ, cán bộ nhân viên Trường Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025).

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cao những thành tích trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế mà Trường Đại học Y dược TPHCM đã đạt được.

"Trường Đại học Y Dược TPHCM là địa chỉ đỏ trong công tác đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, trở thành một trong 14 trường đại học công lập trọng điểm quốc gia cùng nhiều đóng góp khác".

Nhà trường đã đi đầu trong công tác đổi mới nội dung, phương thức giáo dục và đào tạo, đề cao sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chú trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học bảo đảm kiểm định đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Trong đại dịch Covid-19, Trường Đại học Y Dược TPHCM phát huy vai trò đầu tàu về công tác phòng chống dịch bệnh và phụng sự cộng đồng.

Toàn bộ cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường tích cực tham gia phòng chống dịch, giúp đỡ mọi người với tinh thần lao động quên mình và sự cống hiến vô tư của những người vừa là thầy thuốc, vừa là thầy giáo.

1000120448.jpg
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, để phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế, phát triển Trường Đại học Y Dược TPHCM vững mạnh toàn diện trong thời gian tới, nhà trường cần tập trung quán triệt và thực hiện tốt những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, xã hội, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo cả về năng lực, chuyên môn nghề nghiệp và rèn luyện, bồi đắp y đức cho học viên, sinh viên y khoa.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng các y, bác sĩ Việt Nam đủ năng lực trở thành các y, bác sĩ toàn cầu; tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiến tiến, nhất là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Đặc biệt, nhà trường cần coi trọng phát triển kỹ năng số cho sinh viên, học viên; tăng cường hỗ trợ, đào tạo y, bác sĩ cho các nước bạn.

dhyd.jpg
Đoàn đại biểu chúc mừng Trường Đại học Y Dược TPHCM

Trường Đại học Y Dược TPHCM cần nâng cao chất lượng, công tác khám, chữa bệnh theo mô hình viện - trường. Phát huy thế mạnh vừa là cái nôi đào tạo, nghiên cứu khoa học y khoa, vừa thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nhất là người dân TPHCM và khu vực phía Nam.

Năm 2025 là năm rất đặc biệt khi bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình. Do đó, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cần tiếp tục quán triệt tinh thần của Đảng, Nhà nước, thành phố, ngành y tế. "Phát huy tốt lợi thế, nỗ lực phấn đấu để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Tiếp tục đoàn kết, phát huy y đức, đạo đức nghề nghiệp theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy. Tăng cường đổi mới, sáng tạo, hội nhập nhưng vẫn phải giữ được giá trị độc lập", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm, chúc mừng GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nguyễn Thị Oanh thi đấu tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2024. Ảnh: INT

Đường xa… vạn dặm

GD&TĐ - Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã xây dựng Đề án phát triển điền kinh Việt Nam từ năm 2025 - 2035 và tầm nhìn đến năm 2045 (Đề án).