Bước đi này là phản ứng trước việc Kiev từ chối đề xuất ban đầu của Washington, điều đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và Tổng thống Donald Trump.
Theo nguồn tin, tài liệu mới đã được sửa đổi để tính đến các chuẩn mực và luật pháp của Ukraine, khiến Kiev dễ chấp nhận hơn.
Các cố vấn của ông Zelensky đang thúc giục ông ký thỏa thuận nhằm ngăn chặn leo thang xung đột với ông Trump và duy trì sự ủng hộ chiến lược của Mỹ trước sức ép liên tục từ Nga.
Các cuộc đàm phán về việc tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine giàu kim loại đất hiếm như lithium, titan, v.v. đã diễn ra trong nhiều tuần.
Ban đầu, phía Mỹ khăng khăng đòi nhận 50% quyền đối với các nguồn tài nguyên này để đổi lấy viện trợ quân sự và kinh tế, điều này đã gây ra phản ứng tiêu cực mạnh mẽ từ Tổng thống Zelensky, với tuyên bố rằng, cách tiếp cận như vậy không bảo vệ được lợi ích của Ukraine và không chứa đủ các đảm bảo an ninh.
Bây giờ, theo các nguồn tin của Axios, dự án cập nhật đã trở thành một lựa chọn thỏa hiệp, theo các trợ lý của nhà lãnh đạo Ukraine, có thể củng cố quan hệ đối tác với Washington mà không gây tổn hại đến lợi ích quốc gia.
Ấn phẩm lưu ý rằng, tài liệu này "được cải thiện đáng kể", và có khả năng làm giảm bớt một số căng thẳng giữa các bên.
Tổng thống Zelensky trước đó đã trình bày "kế hoạch chiến thắng" của mình, bao gồm ý tưởng thu hút đầu tư của phương Tây vào khai thác khoáng sản như một cách để khôi phục nền kinh tế của Ukraine.
Cùng lúc đó, Tổng thống Donald Trump, thậm chí trước khi nhậm chức vào tháng 1/2025, đã bắt đầu tích cực thúc đẩy ý tưởng tiếp cận các nguồn tài nguyên của Ukraine để đổi lấy sự ủng hộ dành cho Kiev.
Sau khi nhậm chức, chính quyền của ông Trump đã tăng cường gây áp lực, đề xuất một thỏa thuận vào đầu tháng 2 mà ông Zelensky đã từ chối, gọi đó là "chưa hoàn thành".
Đến lượt mình, ông Trump công khai chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine, cáo buộc ông phá vỡ các thỏa thuận và thậm chí gọi ông là "nhà độc tài không có bầu cử", điều này đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ngoại giao.
Cuộc gặp của Tổng thống Zelensky với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine và Nga, Keith Kellogg, vào ngày 20/2 tại Kiev là một nỗ lực nhằm xoa dịu tình hình, và ngày hôm sau, Mỹ đã trình bày một dự án mới.