3 pháo M777, Su-25 và 28 UAV bị bắn hạ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiêu diệt 3 pháo M777, bắn rơi chiến đấu cơ Su-25 và hạ 28 UAV của Ukraine trong ngày.

(Ảnh: Pravda)
(Ảnh: Pravda)

Ngày 2/6, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác từ trên không nhằm vào các cơ sở phòng không của Ukraine, trong đó có cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của nước này. Tất cả các mục tiêu được giao đã đạt được.

Ở hướng Kupyansk, không quân và pháo binh của lực lượng Zapad của Nga đã giao chiến với các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Masyutovka và Berestovoye (vùng Kharkov). Một nhóm tấn công và trinh sát của AFU đã bị Nga vô hiệu hóa gần Novosyolovskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR).

Tại hướng này, Ukraine mất 70 binh sĩ, 3 phương tiện cơ giới, 1 hệ thống phóng loạt Grad, pháo D-30 và Msta-B trong ngày.

Một kho đạn của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 thuộc AFU đã bị vô hiệu hóa gần Kislovka (vùng Kharkov).

Trên hướng Krasny Liman, lực lượng Tsentr của Nga đã giao tranh với các đơn vị AFU gần Kuzmino (LPR) và Torskoye (Cộng hòa nhân dân Donetsk - DPR).

Tại hướng này, hơn 60 quân nhân Ukraine, 2 xe bán tải, 2 hệ thống pháo tự hành Gvozdika, cũng như 1 Msta-B và 2 lựu pháo D-20 đã bị tiêu diệt.

Theo hướng Donetsk, các hành động quyết liệt nhất của lực lượng Yug của Nga đã diễn ra gần Avdeevka. Trong khi đó, đơn vị lực lượng đặc biệt Akhmat (Nga) tiếp tục tấn công theo hướng chiến thuật Maryinka.

Hơn 50 binh sĩ Ukraine, 4 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải, 3 khẩu lựu pháo D-20, 2 khẩu Grad, 2 hệ thống pháo M777 và 1 hệ thống pháo Paladin do Mỹ sản xuất đã bị loại khỏi hướng này trong ngày.

Ở các hướng Nam Donetsk và Zaporozhye, không quân và pháo binh lực lượng Vostok (Nga) đã gây thiệt hại cho các đơn vị AFU gần Vodyanoye và Pavlovka (DPR), và Malaya Tokmachka và Shcherbaki (vùng Zaporozhye).

Tổn thất của Ukraine trên hướng này trong ngày lên tới 150 quân, 2 phương tiện cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, 1 khẩu lựu pháo D-20 và 1 trạm điều khiển UAV.

Ở hướng Kherson, hơn 30 binh sĩ Ukraine, 2 xe bán tải, 1 khẩu lựu pháo Msta-B và 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất đã bị Nga hạ gục trong ngày.

Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa 96 đơn vị pháo binh AFU tại các vị trí khai hỏa, cùng nhân lực và khí tài của họ ở 73 khu vực.

Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay Su-25 của Không quân Ukraine gần Zolotaya Balka (vùng Kherson).

Ngoài ra, Nga cũng đánh chặn 8 quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS và 1 tên lửa chống bức xạ HARM. 29 UAV Ukraine đã bị Nga phá hủy ở các khu vực Novodruzesk, Kremennaya, Verkhnekamenka (LPR), Novobakhmutovka, Vladimirovka, Staromayorskoye (DPR), Sinkovka (vùng Kharkov), Novaya Kakhovka (vùng Kherson) và Gulyai Cực (vùng Zaporozhye).

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 1/6, phía Nga mất thêm: 540 quân, 15 xe tăng, 12 xe chiến đấu bọc thép, 2 hệ thống phòng không, 6 UAV, 10 tên lửa hành trình, 28 phương tiện chở nhiên liệu và 7 phương tiện đặc biệt.

Theo Mil.ru/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ