'Khu rừng thẳng đứng' giữa lòng thành phố tạo 41 tấn oxy mỗi năm

GD&TĐ - Wonderwoods ở thành phố Utretch là thiết kế khối tháp xanh mới nhất tại Hà Lan của kiến trúc sư người Italy Stefano Boeri.

300 cây cao và 10.000 cây bụi đang được thêm vào "khu rừng thẳng đứng" mới nhất của châu Âu ở Utrecht. (Ảnh: Stefano Boeri Architetti)
300 cây cao và 10.000 cây bụi đang được thêm vào "khu rừng thẳng đứng" mới nhất của châu Âu ở Utrecht. (Ảnh: Stefano Boeri Architetti)

Khối tháp xanh trên bắt đầu với một bụi nho và một cây lê. Đây là những cây đầu tiên trong số 300 cây cao và 10.000 cây bụi, biến khối tháp ở Hà Lan này thành một khu rừng sống.

Utrecht là thành phố mới nhất nhận được giải pháp xanh từ kiến trúc sư nổi tiếng Stefano Boeri. Kiến trúc sư 66 tuổi người Italy này từng mở rộng trí tưởng tượng của thế giới với khu rừng thẳng đứng đầu tiên của ông ở Milan là Bosco Verticale cách đây một thập kỷ.

Một bụi nho và một cây lê là những cây đầu tiên được trồng trong chậu ở mặt tiền, trong khu vườn trên mái và khu vườn riêng lẻ ở Wonderwoods. (Ảnh: Milan Hofmans/Stefano Boeri Architetti)

Một bụi nho và một cây lê là những cây đầu tiên được trồng trong chậu ở mặt tiền, trong khu vườn trên mái và khu vườn riêng lẻ ở Wonderwoods. (Ảnh: Milan Hofmans/Stefano Boeri Architetti)

Bosco Verticale ở quận Porta Nuova đã truyền cảm hứng cho một thế hệ mới các dự án tái trồng rừng đô thị. Kể từ đó, lối kiến trúc của Boeri đã lan rộng từ Italy đến Pháp, Thụy Sĩ đến Albania, Cairo và Dubai.

“Khu rừng thẳng đứng” Wonderwoods đang bén rễ tại khu phố Utrecht, giữa Croeselaan và đại lộ Jaarbeurs. Nó sẽ sẵn sàng đón cư dân vào mùa hè năm 2024.

Kiến trúc sư Francesca Cesa Bianchi là đối tác và giám đốc dự án tại công ty kiến trúc Stefano Boeri Architetti. Ông cho biết, đây sẽ là một mô hình kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc và thiên nhiên. Họ hy vọng sẽ là một công cụ được sử dụng để làm cho các thành phố ngày càng xanh hơn.

Khu rừng thẳng đứng mới sẽ tạo ra 41 tấn oxy mỗi năm. (Ảnh: Stefano Boeri Architetti)

Khu rừng thẳng đứng mới sẽ tạo ra 41 tấn oxy mỗi năm. (Ảnh: Stefano Boeri Architetti)

Những lợi ích của các tòa nhà rừng thẳng đứng

Với 300 cây thuộc 30 loài khác nhau ở mặt tiền và hàng nghìn cây bụi, tòa tháp sẽ có thảm thực vật tương đương với một ha rừng.

Các kiến trúc sư ước tính hệ sinh thái đô thị này có khả năng sản xuất khoảng 41 tấn oxy mỗi năm, đồng thời hút CO2 và thu giữ các hạt bụi mịn.

Ngoài việc thanh lọc không khí, cây cối có thể làm giảm ô nhiễm tiếng ồn của thành phố. Vào mùa hè, bóng râm của tán lá làm giảm hiệu ứng đảo nhiệt, giảm nhiệt độ trên mặt tiền và bên trong tòa nhà.

Điều này có tác động đáng kể đến vùng khí hậu nhỏ ở khu vực và phúc lợi của cư dân, đặc biệt là khi nguy cơ sóng nhiệt gia tăng do biến đổi khí hậu. Mọi người cũng sẽ cảm nhận được lợi ích của việc tiết kiệm điện vì cần ít điều hòa hơn.

Một nhóm những người làm vườn từ Tập đoàn Royal Ginkel sẽ đáp xuống từ đỉnh của tòa nhà để chăm sóc cây cối, tương tự như ở Bosco Verticale của Milan ngày nay.

Theo Euro news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Erling Haaland lập cột mốc ghi 300 bàn chỉ sau 370 trận thi đấu chuyên nghiệp.

Haaland vượt mặt Ronaldo và Messi

GD&TĐ - Erling Haaland vừa lập cột mốc ghi 300 bàn chỉ sau 370 trận thi đấu chuyên nghiệp, qua đó vượt mặt cả bộ đôi Lionel Messi và C.Ronaldo.

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng ham muốn tình dục thấp, việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn uống có thể hữu ích. (Ảnh: ITN)

Hành tây giúp chuyện ấy 'khỏe' hơn?

GD&TĐ - Hành tây giúp cải thiện lưu thông máu, tăng tiết testosterone, tăng sức bền và sức chịu đựng. Vì thế, hành tây rất tốt cho tình dục.

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Xóa bỏ 'rào cản'

GD&TĐ - Tại New Jersey (Mỹ), học sinh khuyết tật thường phải tham gia các lớp học riêng.

Sinh khối tươi (trái) và sinh khối khô (phải) rễ tơ dừa cạn thu nhận trong nghiên cứu.

Hoạt chất chống ung thư từ rễ cây dừa cạn

GD&TĐ - Thành phần dược tính quan trọng nhất trong dừa cạn là nhóm vinca alkaloid - các hợp chất có khả năng ức chế sự phân chia tế bào ung thư đã được các nhà khoa học tìm ra.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh làm thí nghiệm khoa học tại phòng nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Thúc đẩy chỉ số đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thực hiện từ năm 2023.

Những lời chúc đầy ý nghĩa. Ảnh: Dung Nguyễn.

Sắc xanh dịu mát nơi cổng trường thi

GD&TĐ - Mỗi chai nước, lời chỉ dẫn hay chuyến xe đưa đón… là những hình ảnh đẹp, giản dị nhưng ấm lòng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Kon Tum.