Xem trực thăng khổng lồ Nga xác lập kỷ lục mới

GD&TĐ - Mang những máy bay nặng dường như đã trở thành một sở thích của trực thăng vận tải hạng năng Mil Mi-26 khi người ta chứng kiến nó mang một chiến đấu cơ xung quanh St.Petersburg lần thứ 2 trong tuần qua.  

Trực thăng Mi-26 mang chiến đấu cơ Su-24
Trực thăng Mi-26 mang chiến đấu cơ Su-24

Kênh truyền hình Zvezda TV của Nga đã công bố hình ảnh ấn tượng của chiếc Mi-26 khi nó mang chiến đấu cơ Su-24 nặng 22,3 tấn đi 60km từ một sân bay ở Pushkin tới Kronstadt ở khu vực Leningrad của Nga.

Chiếc Mi-26 này đã thực hiện nhiệm vụ trong một loạt thử nghiệm để tìm ra tốc độ tối ưu cho việc vận chuyển hàng hóa đặc biệt. Đầu tuần qua, Zvezda cũng công bố hình ảnh chiếc Mi-26 mang chiến đấu cơ Su-27 nặng 15 tấn.

Mi-26 là trực thăng lớn nhất được Nga sản xuất hàng loạt, nó có thể mang trọng lượng hàng hóa khoảng 20 tấn bên trong thân máy bay hoặc qua một hệ thống treo bên ngoài. Được sử dụng trong cả lĩnh vực quân dụng và dân dụng, loại máy bay này đã mang cả xe cộ nặng, tháp điện tử hay thậm chí là cả trực thăng vận chuyển khác.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.