Xem Ấn Độ thử thành công tên lửa Agni-V với tầm xa 5.000km

GD&TĐ - Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đạn đạo có khả năng mang hạt nhân Agni-V vào sáng nay (3/6) từ một bệ phóng tại bãi thử tích hợp (ITR) ở đảo Abdul Kalam – tờ Odisha Sun Times cho biết.  

Tên lửa Agni-V (Ảnh NDTV.com)
Tên lửa Agni-V (Ảnh NDTV.com)

Tên lửa được phóng lên vào khoảng 9:50 phút sáng nay (giờ địa phương) – tờ Odisha Sun Times cho hay. Vụ phóng này diễn ra chỉ một vài tuần sau lễ kỷ niệm 20 năm diễn ra cuộc thử hạt nhân Pokhran – khi Ấn Độ tiến hành thành công 5 vụ thử hạt nhân dưới lòng đất ở sa mạc Thar.

Ấn Độ hiện có các tên lửa Agni-I với tầm xa khoảng 700km, tên lửa Agni-II, Agni-III cũng như Agni-IV có tầm xa từ 1.850km tới 3.500km. Tên lửa Agni-V có tầm xa 5.000km và tên lửa Agni-VI có tầm xa 10.000km có khả năng phóng từ một tàu ngầm, hiện đang được phát triển.

Trước đó,  vào tháng 1/2018 một cuộc thử trước của tên lửa đạn đạo Agni-V được tiến hành.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.