Xe du lịch chở 43 hành khách Trung Quốc lao xuống khe núi ở Lào

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt chở khách Trung Quốc tại Lào. (ảnh: Xinhua)
Hiện trường vụ tai nạn xe buýt chở khách Trung Quốc tại Lào. (ảnh: Xinhua)

Chiếc xe buýt được cho là đang chở 43 hành khách Trung Quốc đang hướng về thị trấn du lịch Luang Prabang thì tai nạn xảy ra vào cuối ngày hôm qua.

Cảnh sát Xaiyaphon Chitavong nói với hãng tin AFP rằng nguyên nhân vụ tai nạn là do phanh và khoảng 30 người đang được điều trị y tế.

Nạn nhân (đang nằm) của vụ tai nạn. Ảnh: Xinhua.
 Nạn nhân (đang nằm) của vụ tai nạn. Ảnh: Xinhua.

Truyền thông Trung Quốc đã đưa ra hình ảnh cho thấy nhân viên cứu hộ đang lội qua dòng nước sâu tới mắt cá chân để giải cứu các nạn nhân.

Tai nạn giao thông ở Lào, Thái Lan, Campuchia và Myanmar không phải là chuyện hiếm khi các quy tắc về an toàn giao thông ở đây không được tuân thủ chặt chẽ.

Mùa mưa kéo dài từ tháng 6 tới tháng 10 cũng khiến các con đường vùng nông thôn trở nên trơn trượt hơn.

Ngành Du lịch tại Lào đã phát triển trong những năm gần đây và du khách tới từ Trung Quốc đã tăng 13% trong nửa đầu tiên năm 2019 so với cùng kỳ năm ngoái – hãng tin Vientiane Times cho biết.

Nạn nhân vụ tai nạn được đưa tới bệnh viện. Ảnh: Xinhua.
Nạn nhân vụ tai nạn được đưa tới bệnh viện. Ảnh: Xinhua. 
Theo TRT World

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.