Vút cao tiếng hát, thắp sáng đam mê

Đêm chung kết Cuộc thi Giọng hát hay sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2014 (mở rộng) kết thúc tốt đẹp với phần tranh tài của 15 thí sinh xuất sắc nhất.

Vút cao tiếng hát, thắp sáng đam mê
Vút cao tiếng hát, thắp sáng đam mê ảnh 1Vút cao tiếng hát, thắp sáng đam mê ảnh 2Vút cao tiếng hát, thắp sáng đam mê ảnh 3Vút cao tiếng hát, thắp sáng đam mê ảnh 4Vút cao tiếng hát, thắp sáng đam mê ảnh 5Vút cao tiếng hát, thắp sáng đam mê ảnh 6Vút cao tiếng hát, thắp sáng đam mê ảnh 7Vút cao tiếng hát, thắp sáng đam mê ảnh 8Vút cao tiếng hát, thắp sáng đam mê ảnh 9Vút cao tiếng hát, thắp sáng đam mê ảnh 10Vút cao tiếng hát, thắp sáng đam mê ảnh 11Vút cao tiếng hát, thắp sáng đam mê ảnh 12Vút cao tiếng hát, thắp sáng đam mê ảnh 13Vút cao tiếng hát, thắp sáng đam mê ảnh 14Vút cao tiếng hát, thắp sáng đam mê ảnh 15Vút cao tiếng hát, thắp sáng đam mê ảnh 16Vút cao tiếng hát, thắp sáng đam mê ảnh 17Vút cao tiếng hát, thắp sáng đam mê ảnh 18Vút cao tiếng hát, thắp sáng đam mê ảnh 19Vút cao tiếng hát, thắp sáng đam mê ảnh 20

Đây là hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tham dự đêm chung kết có Ban giám hiệu, các cán bộ giảng viên, sinh viên nhà trường. Đặc biệt, Đêm chung kết còn có đại diện các nhà tài trợ, đông đảo khán giả trong và ngoài trường đã nhiệt tình theo dõi, cổ vũ động viên các thí sinh.

Sau ca khúc mở đầu “Cùng hát chung bài ca” thay lời chào tới khán giả, 15 thí sinh đã bước vào phần dự thi với tâm thế bình tĩnh, tự tin cùng sự hồi hộp, sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả có mặt trong khán phòng cũng như khu vực sân nhà D, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW - nơi đặt một màn hình lớn truyền trực tiếp toàn bộ diễn biến của cuộc thi. 

Mỗi thí sinh tham dự vòng chung kết được thể hiện 2 ca khúc trong khoảng thời gian tối đa 10 phút. Với sự tập luyện, dàn dựng công phu, các thí sinh đã mang đến cuộc thi những tiết mục có giá trị nghệ thuật, được ban giám khảo đánh giá cao và sự cổ vũ nhiệt tình của người xem. 

Có thể kể đến dòng thi Dân gian với nhiều thí sinh có chất giọng đẹp, thể hiện tác phẩm mang đậm màu sắc dân tộc phong phú; hoặc dòng Nhạc nhẹ có nhiều có phong cách thể hiện trẻ trung, sôi nổi và gây ấn tượng cho khán giả. 

Đêm chung kết cũng chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục và sự tiến bộ rõ rệt của các thí sinh so với hai vòng thi trước. Có được điều này, ngoài sự nỗ lực từ phía thí sinh, đặc biệt phải kể tới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ phía Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

Đồng hành cùng các thí sinh trong suốt thời gian qua, Ban tổ chức cuộc thi, đã phân công các giảng viên, nghệ sĩ của Trường trực tiếp tham gia huấn luyện về chuyên môn, biểu diễn sân khấu, âm thanh…góp phần vào thành công của cá thí sinh trong đêm chung kết.   

Nhấn mạnh tới ý nghĩa của cuộc thi, TS. Trịnh Hoài Thu – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, đại diện Ban tổ chức cuộc thi - chia sẻ: Cuộc thi giọng hát hay sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW mở rộng không chỉ mang ý nghĩa của một cuộc tranh tài mà đó còn là môi trường để giới trẻ có chung niềm đam mê được rèn luyện, giao lưu, học hỏi. 

Cuộc thi sẽ là một khởi đầu tốt đẹp nhằm thắp sáng lên niềm đam mê nghệ thuật và khát khao chinh phục cho giới trẻ tiếp tục con đường nghệ thuật của mình trên những sân khấu lớn hơn. 

3 giải Nhất: Tăng Thị Mai (SBD: 100) – Dòng thính phòng, Nguyễn Thị Thao (SBD: 34) – Dòng dân gian, Bùi Thị Thu Trang (SBD 66) – Dòng nhạc nhẹ; 

3 giải Nhì: Đặng Anh Tuấn (SBD 09) – Dòng thính phòng, Trần Mạnh Cường (SBD 56) – Dòng dân gian, Nguyễn Tiến Duy (SBD 85) - Dòng nhạc nhẹ; 

6 giải Ba: Nguyễn Đức Thủy (SBD 12), Dương Thị Mai (SBD 11) – Dòng thính phòng, Nguyễn Thị Trinh (SBD 37), Đinh Thị Vân (SBD 41) – Dòng dân gian; Phan Hằng My (SBD 68), Đinh Phú Đức (SBD 63) -  Dòng nhạc nhẹ; 

3 giải Khuyến khích: Trần Văn Chinh ( SBD 13) - Dòng thính phòng, Ngô Thị Tâm (SBD 47) – Dòng dân gian, Trần Đức Anh (SBD 118) - Dòng nhạc nhẹ. Ban giám khảo cũng trao 03 giải Triển vọng cho các thí sinh: Nguyễn Khắc Tân (SBD 14), Cao Phương Hoa (SBD 54), Lê Quang Ninh (SBD 91)  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.