Vụ phá rừng pơ mu: Sớm đưa đối tượng ra ánh sáng

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Công an huyện Nam Giang hứa sẽ sớm đưa đối tượng phá rừng pơ mu ra ánh sáng.

Vụ phá rừng pơ mu: Sớm đưa đối tượng ra ánh sáng

Sáng 20-7, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc nhanh với công an huyện Nam Giang, Công an tỉnh Quảng Nam cùng các ngành chức năng như hải quan, bộ đội biên phòng trước khi đến hiện trường vụ phá rừng pơ mu ở khu vực vành đai biên giới huyện Nam Giang và huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào).

Tại buổi làm việc, ông Lê Trí Thanh đánh giá vụ phá rừng là hết sức nghiêm trọng. Lẽ ra lãnh đạo tỉnh sẽ đi thực tế sớm hơn nhưng do bận 2 ngày họp HĐND tỉnh quan trọng nên hôm nay mới đi.

“Tinh thần tập trung khẩn trương để làm rõ vụ việc, sai đến đâu, xử lý đến đó, tổ chức cá nhân phải được xem xét trách nhiệm một cách nghiêm túc. Tinh thần tỉnh là phải xử lý quyết liệt vụ việc này” – ông Thanh nói.

Vu pha rung po mu: Som dua doi tuong ra anh sang - Anh 1

Ông Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp

Báo cáo sơ bộ về vụ việc, Đại tá Nguyễn Quang Vịnh, Trưởng Công an huyện Nam Giang, cho hay ngày 9-7, công an phối hợp với BQL Rừng phòng hộ Nam Sông Bung kiểm tra khu vực biên giới, phát hiện thu giữ 280 phách, được tập kết gần trạm cửa khẩu Nam Giang 500 m. Vào cuộc điều tra, công an liên tục phát hiện nhiều phách gỗ pơ mu ở sát khu vực trạm biên phòng và trong khuôn viên trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang.

Hiện tại, tổng số gỗ pơ mu đã tạm giữ là 591 phách pơ mu và một số loại gỗ khác, ước tính hơn 44,3 m3.

Sau khi nghe báo cáo, ông Thanh khẳng định lại đây là vụ án phức tạp, quy mô. Không loại trừ vụ án có tổ chức nên cần tập trung lực lượng làm càng nhanh càng tốt.

Trung tá Hà Kế Xuyên, Phó trưởng Công an huyện Nam Giang cho biết đang tích cực phối hợp với công an tỉnh và lực lượng kiểm lâm điều tra vụ việc. Phá biểu trước phó chủ tịch tỉnh, ông Xuyên hứa công an sẽ nhanh chóng đưa được đối tượng ra trước ánh sáng.

Theo NLĐ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.