Vụ bắt nhiều cán bộ bệnh viện tâm thần Thanh Hóa: Ăn bớt thuốc, tuồn bán hàng tỷ đồng biệt dược

GD&TĐ - Trong nhóm 3 bác sĩ, trưởng khoa và 2 nữ điều dưỡng viên của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thanh Hóa vừa bị công an khởi tố, bắt tạm giam thì có một nữ trưởng khoa là vợ của giám đốc bệnh viện này.

Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa- nơi có nhiều trưởng khoa bị bắt.
Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa- nơi có nhiều trưởng khoa bị bắt.

Nhóm bác sĩ, trưởng khoa và điều dưỡng nêu trên bị khởi tố, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Công an thực hiện lệnh bắt giữ ông Phan Văn Giỏi.
Công an thực hiện lệnh bắt giữ ông Phan Văn Giỏi. 

Trong số 3 trưởng khoa và 2 nữ điều dưỡng, gồm: ông Vi Du Lịch (SN 1972), trú tại phường Đông Vệ, (TP Thanh Hóa), bác sĩ, Trưởng khoa Nam 1; bà Đinh Thị Thu Hồng (SN 1973), trú tại phường Đông Vệ, (TP Thanh Hóa), bác sĩ, Trưởng Khoa Nữ; ông Phan Văn Giỏi (SN 1961), trú tại phường Đông Thọ, (TP Thanh Hóa), bác sĩ, Trưởng Khoa Nam 2 và 2 nữ điều dưỡng, gồm: Phạm Thị Nhung (SN 1988), trú tại phường Đông Vệ, (TP Thanh Hóa), Phạm Thị Phương (SN 1985), trú tại xã Hoằng Giang, (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Trong đó, bà Đinh Thu Hồng là vợ của giám đốc bệnh viện này.

Bà Đinh Thu Hồng - vợ của giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa.
Bà Đinh Thu Hồng - vợ của giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa. 

Theo thông tin sơ bộ ban đầu từ cơ quan chức năng, nhóm cán bộ, bác sĩ nêu trên lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình đã kê đơn thuốc vật tư, y tế (y lệnh) để cắt bớt thuốc, vật tư y tế của các bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa. Sau đó cho nhân viên mang bán ra ngoài bán để trục lợi.

Công an đọc lệnh bắt giam ông Vi Du Lịch
Công an đọc lệnh bắt giam ông Vi Du Lịch 

Trong số này, có nhiều loại thuốc biệt dược, thuốc hướng thần, nằm trong danh mục quản lý đặc biệt. Cơ quan công an cũng đã tiến hành thu giữ tang vật, gồm 2.000 hộp, vỉ thuốc gồm 30 loại thuốc điều trị cho bệnh nhân tâm thần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...