Vợ của những kẻ giết người hàng loạt: Alice Carignan

Vợ của những kẻ giết người hàng loạt: Alice Carignan

(GD&TĐ) - Alice Carignan chỉ chung sống một năm, và nhanh chóng ly hôn với Harvey Carignan – kẻ hiếp dâm và giết người hàng loạt có biệt danh “Harv Búa tạ”. Harvey thường xuyên “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ và hai đứa con riêng. Cậu con riêng 11 tuổi của Alice nhanh chóng trở về ở với bố đẻ chỉ sau 2 tháng gia nhập “gia đình mới”. Sau một chuyến đi của Harvey đến Canada, Alice phát hiện một chiếc cúc áo phụ nữ trong xe ô tô của hắn. Cô nhanh chóng nhận ra tình thế và ly dị. Đây là điều may mắn cho Alice, bởi sau đó, người ta đã tìm thấy xác người bạn gái mới của Harvey trong rừng, với nhiều vết búa đập trên đầu.

Tên giết người này từng vào tù ra khám nhiều lần. Hắn bị tòa án Alaska kết án treo cổ vì tội giết người năm 1949. Tuy nhiên, một cảnh sát đã nhiệt tình đảm bảo cho sự “hướng thiện” của tội nhân, và án tử dành cho Carignan được thay đổi vào năm 1951. Sau 9 năm ngồi tù, Carignan được tạm tha năm 1960, nhưng sau đó tiếp tục phạm tội và chịu án tù 15 năm, tính từ năm 1965. Chỉ 4 năm sau, Carignan lại được tha bổng, mang trong lòng nỗi hận thù xã hội nói chung và phụ nữ nói riêng.

Vợ của những kẻ giết người hàng loạt: Alice Carignan ảnh 1
Harvey Carignan

Khi chung sống với Alice, Carignan luôn ủ rũ và rất kín đáo, không bao giờ chia sẻ. Hắn thường xuyên ra khỏi nhà vào ban đêm, lái xe đường dài, lấy lý do muốn “ở một mình và suy nghĩ”. Tháng 5/1973, cô gái trẻ Kathy Miller đã đọc quảng cáo tìm nhân viên của Harvey và nhận lời thử việc. Cô mất tích sau đó, và một tháng sau, hai thanh niên phát hiện được thi thể khỏa thân của cô trong một tấm nilon tại một khu bảo tồn Indian ở phía bắc Everett, Washington. Trên đầu nạn nhân có một vết thủng cỡ đồng xu do búa đập.

Ngày 28/6 cùng năm, Marlys Townsend bị tấn công ở trạm xe bus Minneapolis. Một nhát đập mạnh từ phía sau khiến cô bất tỉnh. Marlys tỉnh dậy trong xe hơi của Harvey, hắn cưỡng ép cô phải thỏa mãn thú tính. Marlys đánh liều nhảy xuống xe trong lúc hắn đang lái với tốc độ cao. Ngày 9/9, bé gái Do Thái Billings 13 tuổi vẫy xe dọc đường để đi nhờ đến nhà bạn. Không may, người sẵn lòng cho Billings lên xe lại chính là kẻ thủ ác. Hắn cưỡng ép và bạo dâm với cô bé. Vì xấu hổ, nạn nhân đáng thương đã giữ kín chuyện trong nhiều tháng.

Tháng 8/1974, Carignan cho hai cô gái 16 tuổi Lisa King và June Lynch đi nhờ xe. Sau khi ra khỏi thành phố, hắn bắt đầu đánh đập June. Khi Lisa chạy ra ngoài kêu cứu, hắn tăng tốc phóng đi, để mặc nạn nhân trên lề đường. Cũng trong tháng đó, Eileen Hunley bắt đầu hẹn hò với Garignan, nhưng đã nhận ra sự bất thường và tâm sự với bạn bè về việc mình định từ bỏ mối tình mới chớm nở. Eileen biến mất vào ngày 10/8. Năm tuần sau, xác của cô được phát hiện tại quận Sherbourne, hộp sọ bị thủng bởi một cú búa khủng khiếp. 

Ngày 14/8, xe của Gwen Burton bị hỏng động cơ. Harvey Carignan xuất hiện như một cứu tinh, Gwen chẳng mảy may nghi ngờ chuyến đi sẽ thành cơn ác mộng. Sau khi thỏa mãn, tên ác thú thẳng tay đập búa vào đầu cô và bỏ đi. Thật kỳ diệu, cô gái vẫn còn sống sót, lết được ra đường cao tốc và được cứu sống. 4 ngày sau, hắn tiếp tục tấn công hai cô gái. 2 ngày sau đó, hắn sát hại Kathy Schultz, cũng bằng chiếc búa tàn độc.

Cảnh sát Minneapolis đã tập hợp những nạn nhân sống sót, khoanh vùng và tóm cổ tên sát nhân. Carignan bị kết án lên tới 150 năm tù, với thời hạn ra tù sớm nhất là 40 năm.

Nano (Còn tiếp)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Erling Haaland lập cột mốc ghi 300 bàn chỉ sau 370 trận thi đấu chuyên nghiệp.

Haaland vượt mặt Ronaldo và Messi

GD&TĐ - Erling Haaland vừa lập cột mốc ghi 300 bàn chỉ sau 370 trận thi đấu chuyên nghiệp, qua đó vượt mặt cả bộ đôi Lionel Messi và C.Ronaldo.

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng ham muốn tình dục thấp, việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn uống có thể hữu ích. (Ảnh: ITN)

Hành tây giúp chuyện ấy 'khỏe' hơn?

GD&TĐ - Hành tây giúp cải thiện lưu thông máu, tăng tiết testosterone, tăng sức bền và sức chịu đựng. Vì thế, hành tây rất tốt cho tình dục.

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Xóa bỏ 'rào cản'

GD&TĐ - Tại New Jersey (Mỹ), học sinh khuyết tật thường phải tham gia các lớp học riêng.