- Thưa bà, để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Sở GD&ĐT đã có sự chuẩn bị và triển khai tổ chức như thế nào, nhất là ở những điểm thi vùng sâu, vùng xa?
Bà Nguyễn Ngọc Thư: Công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp năm 2025 tại tỉnh Cao Bằng đã được thực hiện hết sức cẩn thận, kĩ lưỡng và nghiêm túc. Các khâu, nội dung được triển khai từ rất sớm.
Trước kỳ thi, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Sở GD&ĐT đã tiến hành kiểm tra 100% các điểm thi trên địa bàn tỉnh, qua đó chỉ đạo sát sao việc chuẩn bị tổ chức coi thi theo đúng quy định.
Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã làm việc với Sở GD&ĐT Cao Bằng vào các ngày 17 – 18/6/2025 và đánh giá cao tính chủ động của địa phương trong các khâu chuẩn bị, các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi.
Trong quá trình diễn ra kỳ thi, Sở đã phối hợp rất chặt chẽ với các Đoàn kiểm tra, tăng cường công tác giám sát; ứng trực 24/24, kịp thời nắm bắt, xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến kỳ thi theo đúng quy định.
Đến thời điểm này, các buổi thi được diễn ra an toàn, đúng quy chế và nhân văn.

- Sở GD&ĐT có kỳ vọng như thế nào về kết quả của thí sinh Cao Bằng trong kỳ thi năm nay? Đồng thời, kết quả kỳ thi này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển giáo dục của tỉnh trong giai đoạn sắp tới?
Bà Nguyễn Ngọc Thư: Năm nay là năm đầu tiên thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018 với nhiều điểm mới, do đó kỳ thi nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Chính vì vậy ngay từ đầu năm học, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động tăng cường các giải pháp ôn tập củng cố kiến thức, trang bị kỹ năng cho học sinh.
Với sự nỗ lực, quyết tâm và truyền thống hiếu học của học sinh trên quê hương cội nguồn cách mạng Cao Bằng chúng tôi kỳ vọng các thí sinh sẽ đạt được kết quả tốt nhất, góp phần thúc đẩy sự phát triển của giáo dục tỉnh nhà.
Chúng tôi mong rằng, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao, đảm bảo các em học sinh dù ở vùng sâu hay vùng xa còn nhiều khó khăn đều có thể hoàn thành chương trình phổ thông một cách vững vàng.
Kế đến, chúng tôi mong muốn điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp năm nay sẽ cải thiện, thể hiện hiệu quả của việc đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng giáo viên và ứng dụng công nghệ trong suốt thời gian qua.
Hơn thế, tôi hy vọng sẽ có nhiều học sinh Cao Bằng đủ điều kiện vào các trường đại học, cao đẳng uy tín, mở rộng cánh cửa tương lai cho các em.
Đặc biệt, kỳ thi này còn là cơ hội để phát hiện và bồi dưỡng thêm nhiều nhân tài, những hạt giống quý giá cho sự phát triển của tỉnh, đất nước.

- Bà có thông điệp gì muốn gửi đến các em học sinh vừa hoàn thành kỳ thi, cũng như các thầy cô giáo đã tham gia kỳ thi năm nay?
Bà Nguyễn Ngọc Thư: Qua Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 này, tôi muốn nhắn gửi đến:
Các em học sinh thân mến!
Trong suốt quá trình chuẩn bị và những ngày thi vừa qua, các thầy cô, gia đình và cả xã hội luôn theo dõi sát sao, thấu hiểu những nỗ lực, cố gắng và cả những lo lắng mà các em đã trải qua. Dù kết quả cụ thể sẽ như thế nào, điều quý giá nhất chính là tinh thần vượt khó, sự kiên trì và ý chí học hỏi không ngừng mà các em đã thể hiện.
Sau khi hoàn thành kỳ thi, các em hãy giữ tâm thế vững vàng để đón nhận kết quả thi. Con đường phía trước rộng mở với nhiều sự lựa chọn, dù các em đi theo lối nào cũng luôn nhớ rằng tri thức là hành trang sẽ theo các em đi đến hết cuộc đời.
Chính vì vậy, các em hãy tiếp tục khám phá, học hỏi và không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành những công dân tốt, những người có ích cho xã hội, góp phần dựng xây quê hương và đất nước giàu đẹp.

Đối với các thầy cô giáo, cán bộ và nhân viên đã tham gia công tác kỳ thi năm nay, thay mặt lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy, cô giáo và tất cả các lực lượng tham gia kỳ thi.
Trong năm học này, với nhiều sự đổi mới cả về góc độ chuyên môn và quản lý, các thầy cô đã miệt mài, nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và truyền cảm hứng học tập, nghiên cứu, sáng tạo đến toàn thể các em học sinh.
Trong suốt những ngày thi, các cán bộ, nhân viên làm công tác thi với tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, nghiêm túc, kỷ cương nhưng đầy nhân văn đã tiếp tục khẳng định giá trị cao quý của nghề giáo và sức mạnh của tập thể ngành giáo dục Cao Bằng.
Xin cảm ơn và tin tưởng các em học sinh, các thầy cô, cán bộ và nhân viên ngành giáo dục Cao Bằng sẽ luôn giữ được ngọn lửa đam mê, niềm tin và khát vọng vươn lên trên hành trình phía trước.