Theo giới truyền thông Nga, tốc độ tiến công của quân đội Nga trong tháng 6 tăng khoảng 30% so với tháng 5 và dự kiến quân Nga có thể đánh chiếm tới 500km2 lãnh thổ Ukraine.
Nếu như trong tháng 5, tốc độ tiến công của Lực lượng vũ trang Nga là khoảng 14 km2 mỗi ngày thì trong tháng 6, tốc độ này trung bình là 18 km2 mỗi ngày, tính trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6.
Đồng thời, trong tháng 5, tổng cộng Quân đội Nga đã chiếm được gần 420 km2 lãnh thổ Ukraine. Tốc độ tiến công tích cực nhất được ghi nhận ở khu vực Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR, vùng lãnh thổ Nga tuyên bố sáp nhập vào tháng 9/2022), cũng như ở khu vực Sumy - mặt trận mới mà quân Nga đã chiếm được khoảng 250km2.
Để so sánh chung: Vào tháng 1, tỷ lệ đánh chiếm của quân Nga là 325 km2, vào tháng 2 là 191 km2, vào tháng 3 khoảng 133 km2, vào tháng 4 đạt 177 km2, còn vào tháng 5 là 418 km2.
Tháng 5 trở thành một trong những tháng hoạt động tích cực nhất về số lượng các hoạt động tấn công. Chỉ tính riêng ngày 4 tháng 5 đặc biệt căng thẳng, quân đội Nga đã thực hiện kỷ lục 269 hoạt động tấn công chỉ trong một ngày.
Có tất cả các dấu hiệu cho thấy, nhìn chung, vào cuối tháng 6, tỷ lệ tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga có thể tăng đáng kể hơn nữa, diện tích đánh chiếm từ tay Quân đội Ukraine có thể lên tới hơn 500km2.
Bên cạnh đó, quân Nga cũng phá hủy và chiếm được rất nhiều loại vũ khí hiện đại của phương Tây cung cấp cho chính quyền Kiev, đặc biệt là lực lượng Nga trên mặt trận Sumy đã bắt sống một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Strv 122, phiên bản Thụy Điển của xe tăng Leopard 2A5 Đức.
Cần lưu ý rằng xe tăng Strv 122 là phiên bản hiện đại hóa của Leopard 2A5 của Đức và theo các chuyên gia, nó vượt trội hơn về khả năng bảo vệ so với các mẫu MBT Leopard 2A4, Leopard 2A6 của Đức và M1A1SA Abrams của Mỹ.
Strv 122 Thụy Điển được trang bị hệ thống phóng lựu đạn khói và nổ mạnh GALAX do Pháp sản xuất. Tuy nhiên, kinh nghiệm trong các hoạt động chiến đấu cho thấy mẫu xe tăng Thụy Điển này cũng khá dễ bị máy bay không người lái kamikaze đánh hỏng.
Vì lý do này, Quân đội Ukraine đã bắt đầu lắp đặt hệ thống bảo vệ động lực bổ sung Kontakt-1 và các lồng bảo vệ thân xe, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được các hỏa lực chống tăng của quân Nga và tổn thất vẫn tiếp tục gia tăng.
Theo một số ước tính, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất tất cả các mẫu thiết bị trên nền tảng Leopard 2, cũng như hầu hết các xe tăng M1A1 Abrams và Challenger 2 mã Mỹ và Anh đã cung cấp.