Vẻ điển trai như mỹ nam Hàn Quốc của cô sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội
Đông Vũ
Theo dõi báo trên
Sở hữu gương mặt Hàn Quốc, cùng những biểu cảm đáng yêu, cô nàng tomboy Sầm Kim Nhi dễ khiến nhiều người lầm tưởng là một chàng mỹ nam xứ Hàn nào đó.
Sầm Kim Nhi (biệt danh: Kim Jin)cô nàng sinh năm 1994 ở Lạng Sơn. Kim Jin hiện đang là sinh viên năm 3 Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Ở trường, lớp Sầm Kim Nhi là cái tên khá nổi bởi việc năng nổ trong học tập, tích cực tham gia vào nhiều hoạt động tập thể, đặc biệt là các môn thể thao như: bóng bàn, đá cầu, bơi.
Kim Jin sở hữu khá nhiều thành tích đáng nể trong môn thể thao bóng bàn như: Giải 3 Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc năm 2010, giải nhất thành phố Lạng Sơn năm 2012, giải nhất tỉnh Lạng Sơn năm 2013. Và gần đây là giải 3 Hội thi Bóng bàn Đại học- Cao đẳng sinh viên năm 2015.
Ngoài thời gian dành cho việc học và hoạt động, cô gái Lạng Sơn này còn khiến bạn bè nể phục bởi việc là bà chủ của một cửa hàng bánh mỳ nướng đặc sản Lạng Sơn đông khách ngay gần Đại học Quốc gia Hà Nội.
Gần đây, trang Facebook của cô nàng xinh đẹp Kim Jin được khá nhiều người quan tâm chú ý bởi sự "lột xác" như một hot boy Hàn Quốc.
Rất nhiều lời khen có cánh dành cho những tấm ảnh đầy nam tính của mình 9x này. Nhiều cư dân mạng còn cho rằng họ đã từng thấy những anh chàng giả gái rất đẹp nhưng chưa thấy cô gái nào giả trai nam tính vẻ đáng yêu như trai Hàn như Kim Jin.
Cô nàng tomboy khiến nhiều cô gái lầm tưởng khi diện những bộ trang phục phong cách rất sành điệu.
Giãi bày về lý do ăn mặc đầy nam tính, Kim Jin tâm sự: "Mình muốn thử một phong cách mới, rắn rỏi, khỏe khoắn hơn. Ăn mặc như các bạn nam cũng khá thoải mái, mát mẻ (cười)".
Chia sẻ về dự định trong tương lai, "cô nàng điển trai" tâm sự: "Mình đang nỗ lực hoàn thành việc học với tấm bằng khá giỏi để sau này có thể trở thành một luật sư giỏi. Cùng với đó, mình đang rục rịch chuẩn bị cho việc khai trương một cửa hàng đồ nướng tại địa chỉ: 30 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội".
GD&TĐ - Các hệ thống tác chiến điện tử Nga đã biến các vũ khí công nghệ cao dẫn đường GPS của Mỹ như HIMARS, GLSDB, JDAM, Excalibur trở thành vô dụng ở Ukraine.
GD&TĐ - Sau Thổ Nhĩ Kỳ, Iran bắt đầu xây tường bê tông với hàng rào dây thép gai và các hệ thống giám sát trên đường biên giới dài tới 921km với Afghanistan.
GD&TĐ - Ukraine vừa thông báo tăng cường nhập khẩu điện từ 4 nước láng giềng, báo hiệu tình trạng ngày càng khó khăn của nước này trong lĩnh vực năng lượng.
GD&TĐ - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế gửi công văn đề nghị Sở Y tế Đồng Nai tích cực xử lý việc cấp cứu, điều trị cho người bị nạn trong vụ nổ lò hơi.
GD&TĐ - Sở Du lịch TPHCM thông tin, TPHCM thu hút khoảng 969.000 lượt khách tham quan tại các điểm du lịch, vui chơi giải trí, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023.
GD&TĐ - Tờ Daily Caller mới đây tiết lộ rằng, các nhân viên Nhà Trắng đã sửa lại các tuyên bố công khai của Tổng thống Mỹ Joe Biden gần 150 lần trong năm nay.
GD&TĐ - Thư viện trường học hiện nay còn nhiều hạn chế, bất cập. Giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động thư viện là cấp thiết để phục vụ đổi mới giáo dục.
GD&TĐ - Có tới 40 triệu người Mỹ đang trong các mối quan hệ lãng mạn không quan hệ tình dục. Đáng nói,phần lớn những người này hoàn toàn hài lòng với điều đó.