Nữ diễn viên U50 Vương Tổ Hiền vẫn đẹp lộng lẫy bất chấp thời gian

GD&TĐ - Bức ảnh của “đệ nhất mỹ nhân châu Á” Vương Tổ Hiền nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Mới đây, sau ngày sinh nhật lần thứ 54 của mình, nữ diễn viên Đài Loan Vương Tổ Hiền đã chia sẻ lên mạng xã hội một bức ảnh.

Trong ảnh, Vương Tổ Hiền đội mũ rộng vành, đeo kính đen vô cùng sành điệu cùng vóc dáng thanh mảnh, gọn gàng, làn da trắng sáng, mịn màng. Không chỉ vậy, phong cách trẻ trung cùng nhan sắc không tuổi của Vương Tổ Hiền càng khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Điều đó, càng khiến bức ảnh của “đệ nhất mỹ nhân châu Á” nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Dưới bức ảnh nữ diễn viên Vương Tổ Hiền còn đăng kèm dòng trạng thái: “Cùng cầu nguyện cho thế giới này đẩy lùi dịch bệnh càng sớm càng tốt và mọi người được trở về nhà an toàn”.

Trước đó, Vương Tổ Hiền đã từng cởi mở chia sẻ bí quyết chăm sóc bản thân là luôn uống 2 cốc nước mỗi khi thức dậy, uống nhiều nước trong ngày kết hợp nước ép bưởi. Mỗi ngày, cô dành 30 phút tập thể dục để đốt mỡ và thải độc trên da.

Bức ảnh trên trang cá nhân của nữ diễn viên U50 Vương Tổ Hiền.
Bức ảnh trên trang cá nhân của nữ diễn viên U50 Vương Tổ Hiền. 

Vương Tổ Hiền sinh năm 1967 trong một gia đình danh gia vọng tộc tại Đài Loan. Từ nhỏ, nữ diễn viên được bố mẹ kỳ vọng khi lớn lên trở thành người kế thừa của gia tộc. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp Trung học, Tổ Hiền không nghe theo sắp xếp của gia đình mà quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật.

Năm 1984, Vương Tổ Hiền đã chính thức gia nhập Cbiz khi đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh đầu tay "Năm Nay Ven Hồ Sẽ Rất Lạnh" do đạo diễn Đài Loan nổi tiếng Diệp Kim Cam sản xuất. Cũng chính bộ phim này đã khiến cô được đề danh tại giải thưởng Kim Mã danh giá.

Vương Tổ Hiền luôn là cái tên săn đón bậc nhất của showbiz Hong Kong trong suốt thời gian hoạt động. Nhờ nhan sắc hơn người cùng thái độ làm việc chuyên nghiệp, Tổ Hiền nhận được nhiều lời ngợi khen từ các đồng nghiệp lẫn giới chuyên môn. Cô có cơ hội hợp tác với các tài tử đình đám bấy giờ như Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Châu Nhuận Phát...

Nữ diễn viên còn là “nàng thơ” của đạo diễn nổi tiếng Từ Khắc khi đóng gần chục tác phẩm điện ảnh của ông. Vương Tổ Hiền còn trở nên nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn Nhiếp Tiểu Thiện trong bộ phim Thiện nữ u hồn năm 1987 đóng cùng Trương Quốc Vinh.

“Đệ nhất mỹ nhân châu Á” cũng có vài cuộc tình công khai trong đời nhưng đáng tiếc đều đổ vỡ trong nước mắt. Trong đó, cuộc tình với ca sĩ Tề Tần và vị doanh nhân Lâm Kiến Nhạc nhận được nhiều sự chú ý của công chúng lẫn truyền thông.

Sau những lần tổn thương vì bị lừa dối tình cảm, Vương Tổ Hiền đã trở nên sống khép kín, độc thân từ nhiều năm nay.

Đầu năm 2002, Vương Tổ Hiền 1 mình đi tới Vancouver, Canada, sống cuộc sống tự do, bình dị, mỗi ngày đọc sách, đi lễ Phật và rất ít về Hong Kong. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.