Những địa điểm độc đáo ở Ấn Độ có thể bạn chưa từng nghe đến

GD&TĐ - Dưới đây là những địa điểm khác thường và đặc biệt ở Ấn Độ mà bạn có thể muốn đến thăm, qua đó thấy được những nét đặc sắc trong văn hóa của đất nước này.

Khi bạn nghĩ về Ấn Độ, địa điểm đầu tiên xuất hiện trong tâm trí bạn có lẽ là Taj Mahal hoặc dãy núi Himalaya. Nhưng đất nước này còn vô vàn những điều hấp dẫn mà bạn có thể chưa biết tới như ăn tối với người chết, đi vào quá khứ bằng cách thăm những nơi trú ẩn mà những người từ thời tiền sử để lại dấu vết của họ, hoặc thậm chí chơi trò “trốn tìm” với một bãi biển siêu nhiên.

Trong bài viết này, chúng tôi muốn giới thiệu một bộ sưu tập những địa điểm khác thường và đặc biệt nhất ở Ấn Độ mà bạn có thể muốn đến thăm để từ đó thấy được những nét đặc sắc trong văn hóa của đất nước này.

Bảo tàng nhà vệ sinh

Những địa điểm độc đáo ở Ấn Độ có thể bạn chưa từng nghe đến ảnh 1

Bảo tàng Quốc tế Sulabh có một bộ sưu tập các sự kiện, hình ảnh, đồ vật quý hiếm và ấn tượng, mô tả chi tiết quá trình phát triển lịch sử của nhà vệ sinh từ năm 2500 trước Công nguyên cho đến nay.

Tại đây, bạn có thể tìm thấy một nhà vệ sinh được ngụy trang thành một tủ sách và thậm chí là bản sao "ngai vàng nhà vệ sinh" của Vua Louis XIV.

Năm 2014, tạp chí Time thậm chí còn đưa bảo tàng này vào danh sách 10 bảo tàng kỳ lạ nhất thế giới.

Nhà thờ nổi

Những địa điểm độc đáo ở Ấn Độ có thể bạn chưa từng nghe đến ảnh 2

Trong số các nhà thờ khác có mặt ở Ấn Độ, có một nhà thờ được gọi là "nhà thờ nổi". Nhà thờ Shettihalli Rosary bị bỏ hoang được gọi là “nhà thờ nổi” do vào mùa mưa, phần còn lại của nó bị chìm trong nước.

Đặc biệt, trong mùa mưa cao điểm, bạn chỉ có thể nhìn thấy một phần ba tòa nhà và phần còn lại của tòa nhà nằm dưới nước.

Pháo đài ma ám

Những địa điểm độc đáo ở Ấn Độ có thể bạn chưa từng nghe đến ảnh 3

Một trong những địa điểm bị ma ám nhất ở Ấn Độ là pháo đài Bhangarh được xây dựng vào thế kỷ XVII. Theo truyền thuyết địa phương, nơi đây đã bị người dân bỏ rơi vì lời nguyền của nó.

Theo truyền thuyết kể lại, pháo đài bị nguyền rủa bởi một pháp sư yêu một nàng công chúa sống ở đó nhưng bị từ chối.

Trong một phiên bản khác, nó bị nguyền rủa bởi một người khổ hạnh địa phương, người đã tức giận với việc pháo đài phủ bóng lên ngôi nhà của anh ta.

Nhà thờ có xác ướp

Những địa điểm độc đáo ở Ấn Độ có thể bạn chưa từng nghe đến ảnh 4

Là một trong những nhà thờ Công giáo nằm ở Goa, Basilica of Bom Jesus có một bí mật nhỏ đó là bạn có thể tìm thấy một xác ướp ở đây như hài cốt của một nhà truyền giáo, Thánh Phanxicô Xaviê, sống cách đây 450 năm.

Bí ẩn đằng sau xác ướp là thi thể của Thánh Phanxicô vẫn nguyên vẹn không có hóa chất dù đã qua 5 thế kỷ, điều này thực sự đáng ngạc nhiên.

Tảng đá 66 triệu năm tuổi

Những địa điểm độc đáo ở Ấn Độ có thể bạn chưa từng nghe đến ảnh 5

Nếu bạn đến thăm Mumbai, ngoài Bollywood nổi tiếng thế giới, bạn còn có thể thấy một trong những kỳ quan vĩ đại nhất ở Ấn Độ, đó là đồi Gilbert - một khối đá nguyên khối 66 triệu năm tuổi và cao 200 foot (6096m) được làm hoàn toàn bằng màu đen đá bazan.

Ngọn đồi được hình thành sau khi dung nham nóng chảy bị ép ra khỏi các vết nứt trên Trái đất trong Kỷ nguyên Mesozoi.

Người dân địa phương coi Đồi Gilbert là một bí mật được giữ kín giữa một thị trấn lâu đời hơn tất cả mọi thứ xung quanh nó.

Những tảng đá với những hình ảnh đầu tiên về con người

Những địa điểm độc đáo ở Ấn Độ có thể bạn chưa từng nghe đến ảnh 6

Ở Ấn Độ, bạn cũng có cơ hội duy nhất để đi vào quá khứ. Bạn có thể ghé thăm hầm trú ẩn trên đá Bhimbetka trưng bày những bức tranh có niên đại từ thời kỳ đồ đá cũ, cho đến thời kỳ lịch sử.

Tại đây, bạn có thể thấy cuộc sống của con người thời tiền sử như thế nào, bao gồm cả quá trình tiến hóa văn hóa từ săn bắn hái lượm sang nông nghiệp, điều này thực sự mê hoặc. Các tảng đá là một trong những Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

Bãi biển trốn tìm

Những địa điểm độc đáo ở Ấn Độ có thể bạn chưa từng nghe đến ảnh 7

Trong số các bãi biển ở Ấn Độ, có một bãi biển có một tính năng độc đáo: nước của nó biến mất và trở lại mỗi ngày. Vì điều này, bãi biển ở Odisha được biết đến với trò chơi " trốn tìm".

Nước biển ở đây lùi xa tới 3,1 dặm (5 km). Mỗi ngày, bạn có thể chứng kiến cảnh thủy triều lên xuống, đó là một điều kỳ diệu thực sự của thiên nhiên.

Nhà hàng với những ngôi mộ

Những địa điểm độc đáo ở Ấn Độ có thể bạn chưa từng nghe đến ảnh 8

Nhà hàng New Lucky ở Ấn Độ không chỉ là nơi bạn có thể thưởng thức ẩm thực địa phương mà còn có thể dùng bữa trước sự chứng kiến của người chết.

Thực tế, nhà hàng được xây dựng giữa một khu nghĩa địa cũ . Vì vậy, thay vì dỡ bỏ những ngôi mộ này, chủ nhân quyết định để lại chúng và rải bàn bên cạnh những chiếc quan tài

Ông  nghĩ rằng các ngôi mộ sẽ mang lại may mắn và vì thế việc kinh doanh của ông đang thực sự hưng thịnh.

Ngôi đền đầy chuột

Những địa điểm độc đáo ở Ấn Độ có thể bạn chưa từng nghe đến ảnh 9

Trong số rất nhiều ngôi đền ở Ấn Độ, một ngôi đền gây chú ý đặc biệt vì có cư dân sinh sống. Đền Karni Mata không chỉ là nơi cầu nguyện mà còn là nơi cư trú của khoảng 20.000 con chuột.

Theo một truyền thuyết, nơi con riêng của Karni Mata (một nữ chiến binh) chết, cô đã yêu cầu thần chết hồi sinh cho anh ta. Cuối cùng, vị thần đã cho phép con riêng và những đứa con nam khác của Karni Mata được đầu thai thành chuột. Giờ đây, những cư dân nhỏ bé được người dân địa phương cho ăn và coi là thánh.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.