Liên hoan Đờn ca tài tử nơi di sản văn hóa Unesco được vinh danh

GD&TĐ - Vòng chung kết xếp hạng Liên hoan Đờn ca tài tử và Trích đoạn cải lương trên sóng PT-TH An Giang lần thứ I năm 2018 đã diễn ra tại TP. Long Xuyên – tỉnh An Giang (tối 17/8) 

Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật có giá trị nhân văn sâu sắc, tính nghệ thuật độc đáo, phản.
Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật có giá trị nhân văn sâu sắc, tính nghệ thuật độc đáo, phản.

Chủ đề của Liên hoan Đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương trên sóng phát thanh truyền hình An Giang năm nay có tên gọi “Thất Sơn hòa điệu”. Liên hoan do Đài PT-TH An Giang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang và nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr Thanh, Tập đoàn Tân Hiệp Phát tổ chức.

Sau khi tuyển chọn vào vòng thi bán kết có 11 đội và trong 11 lọt vào vòng bán kết ban tổ chức đã chọn ra 4 đội tham gia tranh tài ở vòng chung kết. Lọt vào vòng chung kết 1 và vòng chung kết 2 ngày 17/8 vừa qua là đội đờn ca tài tử TP Châu Đốc và huyện Chợ Mới. 

Đây là dịp để các nghệ sĩ trao đổi kinh nghiệm nhằm bảo tồn bộ môn đờn ca tài tử của Việt Nam.
 Đây là dịp để các nghệ sĩ trao đổi kinh nghiệm nhằm bảo tồn bộ môn đờn ca tài tử của Việt Nam.

Tiết mục được Đội đờn ca tài tử huyện Chợ Mới với bài “Dâng lên người những đoá hoa”, biểu diễn ở điệu xàng xê nhịp 4, 20 câu, “Nhành mai thắm” điệu Xuân Tình Chấn lớp 1 và lớp 4, và trích đoạn cải lương Võ Thị Sáu đã đạt được 59,93 điểm từ ban giám khảo, đoạt giải Đờn Kìm Vàng.

Đội TP Châu Đốc ca diễn bài “Thăm nhà bác Tôn” điệu Phụng Cầu Hoàng Duyên lớp 3, “Bài ca nhớ mẹ” điệu Nam Ai 16 câu và trích đoạn cải lương Má hồng soi kiếm bạc của soạn giả NSND Thanh Tòng có tổng số điểm là 59,86, chỉ chênh lệch 0,7 điểm so với đội đoạt Đờn Kìm Vàng.

Phát biểu tại đêm chung ông Tân Văn Ngữ, Trưởng ban tổ chức nói: “Liên hoan này là dịp để các nghệ nhân đờn, tài tử ca được hội tụ, giao lưu, nâng cao ngón đờn, giọng ca, góp phần giữ gìn, phát huy cái hay, cái đẹp của nghệ thuật đờn ca tài tử, một vốn quí của văn hóa nước nhà đã được Unesco vinh danh là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại cách nay 5 năm, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân An Giang nói riêng và người dân Nam Bộ nói chung.

Các đội đã thể hiện được nhiều thể điệu đờn ca tài tử, có sự đầu tư sân khấu, chọn được trích đoạn cải lương hay, diễn xúc động, thu hút ban giám khảo và khán giả
 Các đội đã thể hiện được nhiều thể điệu đờn ca tài tử, có sự đầu tư sân khấu, chọn được trích đoạn cải lương hay, diễn xúc động, thu hút ban giám khảo và khán giả

Còn theo ông Lê Nguyễn Đức Khôi, Trưởng phòng Quan hệ Công chúng, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, trong dòng chảy văn hóa dân gian và nhịp thở của cuộc sống đương đại, đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật có giá trị nhân văn sâu sắc, tính nghệ thuật độc đáo, phản ánh rõ nét tâm hồn, cốt cách của con người Nam bộ.

“Là doanh nghiệp Việt sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nước giải khát có lợi cho sức khoẻ người tiêu dùng, suốt nhiều năm qua, Tập đoàn Tân Hiệp Phát và nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr Thanh đã đồng hành với nhiều chương trình giải trí, văn hoá, nghệ thuật độc đáo của nền sân khấu nước nhà như kịch nói, bolero... và đờn ca tài tử.

Theo ông Lê Nguyễn Đức Khôi, Trưởng phòng Quan hệ Công chúng, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, suốt nhiều năm qua, tập đoàn này và nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr Thanh đã đồng hành với nhiều chương trình giải trí, văn hoá, nghệ thuật độc đáo của nền sân khấu nước nhà như kịch nói, bolero, đờn ca tài tử...
 Theo ông Lê Nguyễn Đức Khôi, Trưởng phòng Quan hệ Công chúng, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, suốt nhiều năm qua, tập đoàn này và nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr Thanh đã đồng hành với
nhiều chương trình giải trí, văn hoá, nghệ thuật độc đáo của nền sân khấu nước nhà như kịch nói, bolero, đờn ca tài tử...

"Đồng hành với Liên hoan được tổ chức lần đầu tiên này, Tập đoàn Tân Hiệp Phát mong muốn góp phần giữ gìn, phát huy cái hay, cái đẹp của nghệ thuật đờn ca tài tử“, ông Lê Nguyễn Đức Khôi chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ