Hào hứng lan tỏa vũ điệu “Tôi đi bầu cử”

GD&TĐ - Hưởng ứng chiến dịch "Tôi đi bầu cử" các đoàn viên thanh niên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện và cùng lan tỏa vũ điệu mang thông điệp nhân văn.

Các đoàn viên thanh niên của Trường ĐH Kinh tế và QTKD thể hiện vũ điệu  “tôi đi bầu cử”.
Các đoàn viên thanh niên của Trường ĐH Kinh tế và QTKD thể hiện vũ điệu “tôi đi bầu cử”.

Ngày bầu cử đang đến gần cùng với cử tri của cả nước, cử tri Trường đại học Kinh tế và QTKD (ĐH Thái Nguyên) sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chính vì vậy, thông qua clip vũ điệu “Tôi đi bầu cử” sẽ tuyên truyền sâu rộng đến các đoàn viên, thanh niên sinh viên trong nhà trường về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đi bầu cử.

Em Dương Hiếu Ngân – Phó Chủ nhiệm Đối Ngoại CLB Sinh viên Tình Nguyện Trường Đại học Kinh tế và QTKD Thái Nguyên hào hứng chia sẻ: Lần đầu tiên được tham gia “ngày hội non sông” bản thân em nhận thấy đây thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Để từ đó, tạo điều kiện cho cử tri được đóng góp ý kiến và phát huy quyền làm chủ của mình.

Clip được thực hiện trong thời gian rất ngắn, chúng em đã xem học hỏi từ các clip trên mạng rồi tập luyện trước ở nhà. Khi gặp nhau chúng em chỉ dành 10 phút để thống nhất và hoàn thiện.

Không khí bầu cử đang thực sự lan tỏa ở khắp các Nhà trường
Không khí bầu cử đang thực sự lan tỏa ở khắp các Nhà trường

Thông qua mỗi clip tuyên truyền về bầu cử, chúng em mong muốn sẽ lan tỏa đến các bạn đoàn viên, thanh niên trong Nhà trường về ý nghĩa, tầm quan trọng, tính thực tế và cần thiết của mỗi công dân khi tham gia bầu cử.

Đây là hoạt động rất ý nghĩa và thiết thực đối với mỗi cá nhân. Đồng thời, với sự tham gia tích cực, chủ động, xung kích, tình nguyện trong tuyên truyền, tham gia công tác chuẩn bị bầu cử của các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên sẽ góp phần không nhỏ vào sự thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.