Tiếp bài Dân mất tiền triệu vì chiêu trò 'trải nghiệm sản phẩm':

UBND tỉnh Phú Thọ đã có chỉ đạo gì?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản số 830 về ngăn ngừa, xử lý việc lợi dụng kinh doanh, bán hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Nhiều người dân Phú Thọ tham gia chương trình và mua sản phẩm với giá trị cao không rõ nguồn gốc.
Nhiều người dân Phú Thọ tham gia chương trình và mua sản phẩm với giá trị cao không rõ nguồn gốc.

Các cá nhân, tổ chức đã lợi dụng hình thức kinh doanh, bán hàng (trải nghiệm sản phẩm, mua hàng được trả lại tiền, bán tour du lịch 0 đồng...) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Đây là các hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong xã hội.

Công an vào cuộc

UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản số 830 (ngày 15/3/2023) truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về ngăn ngừa, xử lý các hoạt động lợi dụng hình thức kinh doanh, bán hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, từ đầu năm 2023, một số cơ quan báo chí đã phản ánh tình trạng các đối tượng cá nhân, tổ chức lợi dụng hình thức kinh doanh, bán hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cụ thể là, chương trình trải nghiệm sản phẩm, mua hàng được trả lại tiền, bán tour du lịch 0 đồng... Đây là các hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người dân.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Phú Thọ giao Cục Quản lý thị trường Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ, Sở Công Thương và các cơ quan đơn vị liên quan rà soát, xác minh các hình thức, hành vi lợi dụng mua bán, kinh doanh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Từ đó triển khai các biện pháp phòng ngừa, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 25/3.

UBND tỉnh Phú Thọ cũng giao Sở TT&TT và các đơn vị truyền thông của tỉnh phối hợp với Cục QLTT, Công an tỉnh Phú Thọ rà soát, đánh giá các vụ việc đã xảy ra trên địa bàn.

UBND tỉnh Phú Thọ cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn liên quan cung cấp thông tin về các hình thức lừa đảo, lợi dụng mua bán, kinh doanh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phổ biến đến các đối tượng người dân nhằm phòng ngừa. Người dân tố giác tới các cơ quan chức năng để ngăn ngừa, xử lý các đối tượng vi phạm.

Tham quà khuyến mại

Thiếu tá Nguyễn Quốc Hiển, Trưởng Công an xã Trưng Vương (TP Việt Trì, Phú Thọ) chỉ rõ: Đây không phải là hình thức, chiêu trò mới, nhưng có rất nhiều người trên địa bàn các xã, phường trên địa bàn TP Việt Trì tham gia vì tham quà khuyến mại từ hình thức kinh doanh này.

Với thủ đoạn tinh vi cùng nhận thức hạn chế của người dân, các đối tượng dễ dàng đánh vào lòng tham để bán sản phẩm chất lượng không cao nhưng giá lại rất cao…

“Cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân không cho thuê, mượn các địa điểm như nhà văn hóa, kho tàng, bến bãi, các địa điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà ở... làm nơi các đối tượng tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm, bán hàng, tặng quà. Người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý…”, Thiếu tá Hiển nhấn mạnh.

Trước đó, Báo GD&TĐ số 53 ra ngày 3/2/2023 có bài viết “Phú Thọ: Dân mất tiền triệu vì chiêu trò “trải nghiệm sản phẩm” đã phản ánh, phần lớn là phụ nữ ở các xã, phường: Trưng Vương, Gia Cẩm, Tân Dân (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) được mời đến khách sạn Việt Trì Garden để tham gia chương trình trải nghiệm sản phẩm nước mắm, hạt nêm, nước giặt, nước rửa chén.

Tuy nhiên, đó chỉ là vỏ bọc của một nhóm người tổ chức bán hàng có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Người dân bị nhóm lừa đảo dụ dỗ tham gia việc mua hàng hoàn tiền nhưng không được trả lại tiền. Chỉ đến khi nhóm người kia bỏ đi, nhiều người mới bàng hoàng vì biết đã bị lừa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ