Thủ tướng Ấn Độ đứng trước S-400, bác tuyên bố phá hủy hệ thống của Pakistan

GD&TĐ -Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 13/5 đã chụp ảnh cạnh hệ thống phòng không S-400 trong chuyến thăm căn cứ không quân Adampur ở bang Punjab.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đứng trước hệ thống phòng không S-400 trong chuyến thăm căn cứ không quân Adampur ở bang Punjab, ngày 13/5/2025.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đứng trước hệ thống phòng không S-400 trong chuyến thăm căn cứ không quân Adampur ở bang Punjab, ngày 13/5/2025.

Bức ảnh Thủ tướng Ấn Độ đứng trước hệ thống phòng không S-400 được triển khai căn cứ không quân Adampur ở bang Punjab đã bác bỏ tuyên bố của Pakistan về việc phá hủy hệ thống này tại đó trong cuộc đối đầu gần đây nhất giữa hai nước.

Cuộc đối đầu nổ ra sau vụ tấn công khủng bố ngày 22/4 tại Pahalgam ở Kashmir do Ấn Độ quản lý. New Delhi đổ lỗi cho Islamabad về vụ việc. Tình hình leo thang vào ngày 7/5 sau các cuộc tấn công trả đũa chết người của Ấn Độ vào Pakistan.

Hai quốc gia đã tấn công đáp trả nhau qua Đường kiểm soát, biên giới thực tế ở khu vực tranh chấp Kashmir, cũng như qua biên giới được quốc tế công nhận trong ba ngày tiếp theo.

Vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn được công bố vào ngày 10/5, quân đội Pakistan đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ấn Độ, sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ trên không CM-400AKG do Trung Quốc sản xuất để tấn công hệ thống S-400 do Nga sản xuất được triển khai tại căn cứ không quân Adampur ở bang Punjab.

Quân đội Ấn Độ sau đó đã phủ nhận việc hệ thống này bị tấn công, và hình ảnh vệ tinh do phương tiện truyền thông Pakistan chia sẻ cho thấy thiệt hại tại căn cứ không quân hóa ra đã bị chỉnh sửa.

S-400 là trụ cột chính của mạng lưới phòng không Ấn Độ. Theo thỏa thuận trị giá 5,43 tỷ đô la được ký kết vào năm 2018, quốc gia này đã nhận được bốn hệ thống này từ Nga. Mỗi đơn vị bao gồm hai khẩu đội. Mỗi khẩu đội, hoặc đơn vị bắn, được trang bị sáu bệ phóng, một radar và một trung tâm điều khiển với 128 tên lửa. Một đơn vị S-400 có tổng cộng 16 xe.

Tổng cộng, Ấn Độ có 60 bệ phóng với khoảng 6.000 tên lửa bao gồm 9M96E2 có tầm bắn 120 km, 48N6E2 có tầm bắn 200 km, 48N6E3 có tầm bắn 240 km và 40N6E có thể tấn công mục tiêu xa tới 380 km.

Quân đội Ấn Độ đã kích hoạt hệ thống S-400 trong cuộc tấn công trả đũa đầu tiên của Pakistan vào ngày 7/5, sử dụng cả tên lửa tầm ngắn nhất 9M96E2 và tên lửa tầm xa nhất 40N6E để đánh chặn một số loại mục tiêu trên không. Truyền thông Ấn Độ ca ngợi hiệu suất của hệ thống.

“Sáng 13/5, tôi đã đến căn cứ không quân Adampur, nơi hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa S-400 vẫn hiện diện, và gặp những binh lính không quân dũng cảm của chúng tôi. Thật là một trải nghiệm rất đặc biệt khi được ở bên những người tiêu biểu cho lòng dũng cảm, quyết tâm và sự không sợ hãi. Ấn Độ mãi mãi biết ơn lực lượng vũ trang của chúng tôi vì mọi điều họ đã làm cho đất nước”, Thủ tướng Narendra Modi đăng trên mạng xã hội X sau khi đến thăm căn cứ.

Thành công của S-400 trong cuộc đối đầu với Pakistan đã khuyến khích Ấn Độ yêu cầu thêm hệ thống từ Nga để tăng cường hơn nữa khả năng phòng không của mình, tờ India Today đưa tin sau chuyến thăm Adampur của Thủ tướng Modi, trích dẫn nguồn tin quốc phòng cấp cao.

Theo South Front

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ