Tướng Iran khẳng định cuộc tấn công tên lửa lớn khiến đối phương bất lực

GD&TĐ - Iran khẳng định sức mạnh tên lửa, UAV vượt trội và tuyên bố kẻ thù không đủ khả năng vô hiệu hóa hệ thống tấn công của nước này.

Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh.
Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh.

Theo hãng tin Mehr, ông Ebrahim Rezaei – người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran – cho biết các thành viên ủy ban này vừa có cuộc họp với Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh, Tư lệnh Lực lượng Không gian vũ trụ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Trong cuộc họp trên, Tướng Hajizadeh trình bày báo cáo về hoạt động, kế hoạch và chiến lược của lực lượng IRGC Không gian vũ trụ, phân tích tình hình an ninh khu vực, bố trí quân sự hiện tại và năng lực của đối phương.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh vào sức mạnh phòng thủ của Iran trong lĩnh vực tên lửa và UAV.

Tướng Hajizadeh đề cập đến 2 chiến dịch "True Promise I" và "True Promise II", khẳng định chiến dịch thứ 2 là cuộc tấn công bằng tên lửa lớn nhất thế giới từ trước đến nay, với hơn 75% số tên lửa đánh trúng mục tiêu. Ông khẳng định đối thủ, cụ thể là Israel, hoàn toàn bất lực trước đòn tấn công này.

Ông Rezaei cho biết thêm, Tướng Hajizadeh đã bác bỏ các mối đe dọa gần đây nhắm vào Iran, cho rằng đó chỉ là lời lẽ vô căn cứ. Ngược lại, ông nhấn mạnh điểm yếu của đối phương đang gia tăng và cho rằng họ không còn khả năng gây tổn hại đến các hệ thống tấn công của Iran.

Trước những tuyên truyền cho rằng năng lực quân sự Iran suy yếu, ông Hajizadeh khẳng định đó là thông tin bịa đặt do truyền thông phương Tây và Do Thái phát tán. Theo ông, sức mạnh quân sự của Iran không những không giảm mà còn được củng cố mạnh mẽ hơn.

Theo Mehrnews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Siết quản lý bằng quốc tế, bảo vệ người học

GD&TĐ - Một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hoạt động liên kết, đào tạo và cấp văn bằng có yếu tố nước ngoài.

Sinh viên Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Ảnh: NTCC

Vá 'lỗ hổng' bằng quốc tế

GD&TĐ - Thực tế một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam đang đặt ra vấn đề: Cần siết chặt trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và minh bạch thông tin...