Thông tin này được biết đến thông qua một video do Phòng báo chí của GUR công bố vào ngày 13 tháng 5.
Đoạn phim độc quyền, lần đầu tiên được đăng tải, cho thấy quá trình chuẩn bị tên lửa để sử dụng: nạp đạn vào bệ phóng và bơm nhiên liệu lỏng vào, và sau đó là khai hỏa.
Hệ thống tên lửa phòng không S-200 chủ yếu được thiết kế để bắn hạ các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa. Tuy vậy xét theo đoạn video vừa đề cập và các tuyên bố từ phía Nga, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã điều chỉnh tổ hợp này để tấn công đối tượng trên mặt đất.
Tính đến năm 2024, một số cảnh quay về việc sử dụng bệ phóng S-200 với tên lửa 5V28 đã được công bố trực tuyến.
Chính những hệ thống này đã được lực lượng phòng không Ukraine sử dụng sau khi Liên Xô sụp đổ. Tuy nhiên vào năm 2013, Bộ Quốc phòng Ukraine nhận thấy các tổ hợp này quá lỗi thời và quyết định loại bỏ chúng khỏi biên chế chiến đấu và tiến hành thanh lý sau đó.
Bất chấp những đánh giá tiêu cực, quyết định này bị xem là "không thỏa đáng" vì được đưa ra bởi Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ là ông Pavel Lebedev - người sau đó bị cáo buộc tội phản quốc.
Trước đây có thông tin cho rằng Ba Lan nhiều khả năng chính là quốc gia tài trợ các tổ hợp S-200 cho Ukraine. Trong hội nghị Defence24 Days năm ngoái, một đại diện của Bộ Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ba Lan tuyên bố rằng Lữ đoàn Tên lửa Phòng không Warsaw số 3 không còn sử dụng những hệ thống S-200 này nữa.
Tuy nhiên không thể loại trừ khả năng khôi phục các hệ thống đã ngừng hoạt động của Ukraine, nhất là sau khi nhiều tổ hợp S-125 cũng được mang ra khỏi kho dự trữ.

Đáng chú ý là người Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng Ukraine đang tấn công họ bằng tên lửa phòng không S-200 đã được cải tiến. Trong biến thể đất đối đất, đạn đánh chặn 5V28, dài 10,8 mét và nặng 7,1 tấn với đầu đạn phân mảnh trọng lượng 220 kg, thực sự thể hiện được chức năng của tên lửa đạn đạo khi đạt tầm bắn trên 300 km.
Đặc biệt, những thông điệp như vậy xuất hiện liên tục vào mùa hè năm 2023. Ví dụ vào ngày 19 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về một cuộc tấn công ban đêm bằng loại tên lửa này vào bán đảo Crimea. Tuy nhiên, quân đội Ukraine không bình luận về thông tin Moskva đưa ra.