U23 Việt Nam-nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ

GD&TĐ - Ngôi vô địch giải U23 châu Á năm 2018 đã thuộc về các cầu thủ U23 Uzbekistan, nhưng với người hâm mộ Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo mới là người hùng. Họ chính là những người về nhì vĩ đại nhất trong lòng người hâm mộ.

Người hâm mộ dành tình yêu đặc biệt cho U23 Việt Nam
Người hâm mộ dành tình yêu đặc biệt cho U23 Việt Nam

Thi đấu dưới thời tiết khi tuyết rơi dày, kín cả mặt sân, quả rất bất lợi với các cầu thủ U23 Việt Nam. Tuy nhiên, trong suốt thời gian thi đấu chính thức và 2 hiệp phụ, các cầu thủ đã thi đấu vô cùng ngoan cường, kỷ luật như những chiến binh, cháy hết mình vì màu cờ sắc áo.

Nhìn họ thi đấu, người hâm mộ đều phải thốt lên rằng: Họ là những chiến binh quả cảm, họ là những thiên thần tuyết, người về nhì vĩ đại nhất trong lòng chúng tôi…

Dù không trở thành nhà vô địch của giải đấu, nhưng người hâm mộ cả nước không buồn, họ vẫn rất tự hào, vẫn rất hạnh phúc bởi tinh thần thi đấu của các cầu thủ, bởi cảm xúc mà U23 mang lại cho người yêu bóng đá nước nhà trong những ngày qua và cả về sau.

Hãy xem cư dân mạng chia sẻ như thế nào sau khi U23 Việt Nam giành giải Á quân

U23 Việt Nam-nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ ảnh 1U23 Việt Nam-nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ ảnh 2U23 Việt Nam-nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ ảnh 3U23 Việt Nam-nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ ảnh 4U23 Việt Nam-nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ ảnh 5U23 Việt Nam-nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ ảnh 6U23 Việt Nam-nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ ảnh 7U23 Việt Nam-nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ ảnh 8U23 Việt Nam-nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ ảnh 9U23 Việt Nam-nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ ảnh 10

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.