Trung tâm dùng chó “khám bệnh“

Nhà tâm lý học về hành vi động vật ở Anh, TS Claire, đã thành lập một tổ chức từ thiện chuyên sử dụng chó để phát hiện các vấn đề sức khỏe.

TS Claire và chú chó Daisy.
TS Claire và chú chó Daisy.

Hiện tổ chức này có 12 chú chó sống với các gia đình địa phương nhưng chúng thường “đi làm” tại trụ sở của tổ chức ở Milton Keynes. 

Các chú chó đặc biệt này làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần. Chúng có thể phát hiện dấu vết của ung thư qua mùi nước tiểu, da hoặc hơi thở. 

Điểm đặc biệt là bệnh nhân có khi không cần đến trực tiếp để “khám”, mà chỉ cần gửi mẫu có mùi của mình đến cho các “bác sĩ” khám bệnh.

Trung tâm dùng chó

Một trong những “bác sĩ” có thâm niên nhất ở tổ chức này là chú chó Daisy, chú đã “khám” cho 6.000 trường hợp và phát hiện ra 551 trường hợp ung thư với độ chính xác lên tới 93%. 

Những con chó này có khả năng phát hiện các bệnh ung thư vú, tiền liệt tuyến, tuyến tụy, nhiều trường hợp bị bệnh viện bỏ qua, bệnh nhân chỉ được chẩn đoán ung thư một thời gian sau đó.

Theo suckhoedoisong.vn

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.