Trung Quốc trả đũa áp đặt hạn chế đối với hàng loạt hãng truyền thông Mỹ

Trung Quốc trả đũa áp đặt hạn chế đối với hàng loạt hãng truyền thông Mỹ

Theo như công bố vào thứ Tư tại cuộc họp ngắn của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian,  Trung Quốc đã áp đặt các hạn chế đối với hoạt động của một số hãng truyền thông Mỹ trên lãnh thổ của mình nhằm đáp trả các hành động của Washington.

"Gần đây, Chính phủ Mỹ đã áp dụng các hạn chế đối với một số hãng truyền thông Trung Quốc đang hoạt động trên lãnh thổ Mỹ", nhà ngoại giao Trung Quốc nói. Theo ông Zhao Lijiang, để đáp lại hành động này, phía Trung Quốc buộc phải thắt chặt các quy tắc làm việc đối với một số phương tiện truyền thông Mỹ.

"Trung Quốc yêu cầu các hãng thông tấn Associated Press, United Press International, CBS, National Public Radio cung cấp cho phía Trung Quốc thông tin bằng văn bản về tất cả các nhân viên đang làm việc tại Trung Quốc trong vòng bảy ngày kể từ hôm nay", trích tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Trước đó, vào ngày 22/6, Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo cho biết Washington sẽ thắt chặt các quy tắc đối với 4 cơ quan truyền thông Trung Quốc, bao gồm Truyền hình Trung ương Trung Quốc, China News Service, Nhân dân nhật báo và Global Times và xác định đó là các đại diện nước ngoài.

Theo luật pháp Mỹ, các hãng truyền thông này sẽ phải cung cấp danh sách nhân viên của họ tại Mỹ, báo cáo về sự thay đổi nhân sự và đăng ký với cơ quan đối ngoại về tài sản mà họ thuê hoặc sở hữu.

Theo TASS.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.