Trung Quốc lần đầu tiên công bố hình ảnh tên lửa hành trình hạt nhân DF-10

GD&TĐ - Đáp ứng yêu cầu của Chủ tịch Tập Cận Bình, theo đó quân đội phải sẵn sàng “chiến thắng bất kỳ trận đấu nào”, Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh quân sự của mình.  

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một cuộc diễu binh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một cuộc diễu binh

Truyền thông Trung Quốc vừa công bố hình ảnh chưa từng có về tên lửa hành trình hạt nhân DF-10 có khả năng với tới các căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản và Hàn Quốc – Tờ People Daily cho biết.

Mang theo đầu đạn hạt nhân nặng tới 500kg, tên lửa DF-10 với tầm xa 1.500km có thể để trên lên xe tải, tàu ngầm hoặc tàu chiến.

Theo ông David Roche, chủ tịch công ty Indepent Strategy chuyên cung cấp nghiên cứu về chiến lược tầm quốc tế phân bố tài sản (trụ sở tại Anh), Trung Quốc và Mỹ sẽ “gần như không thể tránh khỏi” đối mặt trong một cuộc xung đột gây ảnh hưởng tới toàn cầu.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ