Theo ghi nhận, quá trình cải tiến chủ yếu liên quan đến đạn pháo 152 mm và 155 mm loại DLB-P, được gắn bộ dẫn đường có độ chính xác cao. Bộ dụng cụ này sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với định vị vệ tinh GPS.
Theo ghi chú, các hệ thống này được phát triển để Không quân Trung Quốc sử dụng, mặc dù trên thực tế hiện nay chúng chưa được triển khai rộng rãi.
Cần lưu ý rằng Trung Quốc đang tiến hành một chương trình quy mô lớn nhằm tạo ra các bộ dụng cụ có độ chính xác cao dành cho bom hàng không và trong khuôn khổ dự án này, ngoài đạn hàng không tiêu chuẩn, đạn pháo cũng đã bắt đầu được sử dụng.
Những hệ thống như vậy có thể được sử dụng từ máy bay không người lái cũng như các loại chiến đấu cơ khác có khả năng mang theo và sử dụng chúng. Phạm vi bay chính xác của loại đạn mới hiện vẫn chưa được biết rõ, nhưng theo ước tính hiện có, cự ly vào khoảng 50 km khi thả từ độ cao 5 - 6 km.

Riêng Trung Quốc đã phát triển bộ dụng cụ HuoShi 1-130 có độ chính xác cao chuyên dụng để sử dụng với máy bay không người lái. Đây là hệ thống lập kế hoạch và hiệu chỉnh quỹ đạo dạng module do Công ty Thiết bị thông minh không người lái Hà Nam tạo ra.
Hệ thống này cung cấp phạm vi bay từ 6 đến 65 km và sử dụng hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu, quán tính và địa từ. Đạn được trang bị ngòi nổ điện tử có khả năng kích nổ trên không và kênh truyền dữ liệu để tự động nhập tọa độ mục tiêu.
Các công ty Trung Quốc cũng phát triển bộ dụng cụ LS-6, cho phép tạo ra loại đạn có độ chính xác cao nặng 50 kg với tầm bắn lên tới 60 km. Hệ thống dẫn đường LS-6 dựa trên định vị vệ tinh và quán tính, có thể trang bị dẫn đường bằng laser nếu cần thiết.