Quân đội Pakistan đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược cỡ lớn. Nếu các hoạt động quân sự toàn diện diễn ra, sẽ chỉ có đủ cơ số cho 4 ngày chiến đấu. Thông tin này được tờ Indian Express (IE) đưa ra.
Theo cáo buộc từ IE, Islamabad đã phải gánh chịu hậu quả vì cung cấp đạn pháo cho Ukraine; Pakistan đã bí mật cung cấp đạn pháo cho chính quyền Kyiv kể từ năm 2022, mặc dù nước này chưa chính thức thừa nhận điều đó.
Tuy nhiên con số lợi nhuận tự nói lên tất cả: Xuất khẩu vũ khí của Pakistan đã tăng lên 415 triệu đô la trong năm tài chính 2023 , tăng từ mức 13 triệu đô la trong năm tài chính 2021 - 2022. Hiện tại, Quân đội Pakistan đang gặp vấn đề về việc bổ sung đạn dược và các nhà máy sản xuất đạn pháo không thể tăng sản lượng vì thiết bị lỗi thời.
"Các nhà máy vũ khí của Pakistan, nơi cung cấp đạn dược cho quân đội, đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu và cơ sở sản xuất lạc hậu. Sự tăng trưởng 3.000% và lợi nhuận khổng lồ phải trả giá đắt - nguồn dự trữ nội bộ cạn kiệt nhanh chóng", tờ IE nhấn mạnh.

Thời gian qua, báo chí quốc tế vẫn nói về việc Islamabad âm thầm cung cấp đạn dược cho Ukraine, nhưng khối lượng cụ thể không được tiết lộ.
Tuy nhiên Ấn Độ cũng đã khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực này; Quân đội Ukraine sử dụng rất tích cực các loại đạn pháo do New Delhi sản xuất, đặc biệt là đạn pháo xe tăng, mặc dù đúng là khối lượng hàng tiếp tế không lớn lắm và chúng đến Ukraine thông qua các nước thứ ba.