
Bản sao Black Hawk - trực thăng Z-20 có thêm phiên bản tấn công
GD&TĐ - Bản sao trực thăng đa năng Black Hawk của Mỹ tại Trung Quốc - chiếc Z-20 đã nhận được phiên bản cải tiến đó là chức năng tấn công.
GD&TĐ - Bản sao trực thăng đa năng Black Hawk của Mỹ tại Trung Quốc - chiếc Z-20 đã nhận được phiên bản cải tiến đó là chức năng tấn công.
GD&TĐ - Quân đội Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm máy bay không người lái tàng hình GJ-11 Sharp Sword mới nhất.
GD&TĐ - Ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc đang đặt nền móng cho thế hệ vận tải cơ chiến lược mới, có nhiệm vụ mở rộng phạm vi hoạt động toàn cầu.
GD&TĐ - Trung Quốc vừa giới thiệu một loại máy bay không người lái đa năng mới - CH-3D, có thể cạnh tranh với chiếc Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ.
GD&TĐ - Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) của Sudan đã nhận được hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn FB-10A do Trung Quốc sản xuất.
GD&TĐ - Trên mạng xã hội Trung Quốc, hình ảnh về máy bay chiến đấu mới nhất đã xuất hiện, có thể là tiêm kích thế hệ thứ 6.
GD&TĐ - Nếu mua thêm tiêm kích J-10C, Không quân Indonesia sẽ có một "vườn thú chiến đấu cơ" thực sự với Rafale, KAAN, F-16, F-15EX, Su-30MK2...
GD&TĐ - "Trung Quốc đang từ bỏ đội hình xe tăng hạng nặng để chuyển sang các đơn vị trang bị xe chiến đấu chuyên dụng thiết kế cho chiến trường cụ thể".
GD&TĐ - Tướng Pakistan chỉ trích Al-Khalid, coi đây là xe tăng có rất ít giá trị trên chiến trường hiện đại.
GD&TĐ - Một máy bay không người lái hạng nặng mới, chế tạo theo sơ đồ "diều quay" đã được phát hiện tại một trong những địa điểm thử nghiệm của Trung Quốc.
GD&TĐ - Tàu ngầm không người lái cỡ lớn AJX002 của Trung Quốc hóa ra lại là tàu đặt mìn biển sâu
GD&TĐ - Mặc dù Trung Quốc đã sao chép một số giải pháp nhưng họ đã tiến xa hơn và đang chứng minh điều phương Tây chưa có trong lĩnh vực không người lái.
GD&TĐ - Saudi Arabia đang phàn nàn về vũ khí laser của Trung Quốc, việc sử dụng trong thực tế đã bộc lộ những thiếu sót được dự đoán từ trước.
GD&TĐ - Nhiều chuyên gia quân sự coi ZTZ-201 là mẫu xe tăng hạng trung tiên tiến nhất thế giới, sẽ thay thế toàn bộ các mẫu T-55 và T-62.
GD&TĐ - Trong cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã trình diễn tên lửa đạn đạo DF-61 thế hệ mới có đầu đạn hạt nhân và tầm bắn khoảng 15.000 km.
GD&TĐ - Mặc dù đã có những loại pháo phản lực dẫn đường mạnh hơn nhiều, nhưng tại sao Trung Quốc lại chế tạo một bản sao của HIMARS?
GD&TĐ - Trung Quốc tỏ ra rất ấn tượng với các mẫu trực thăng của Mỹ.
GD&TĐ - Công tác chuẩn bị đang được tiến hành tại Bắc Kinh cho một trong những cuộc diễu binh quy mô lớn nhất của Trung Quốc trong nhiều năm qua.
GD&TĐ - Máy bay cánh quạt lật không còn là độc quyền công nghệ của Mỹ khi đã bị Trung Quốc sao chép.
GD&TĐ - Sự xuất hiện của ZTZ-201 có cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận phát triển loại xe tăng này và tại sao nó lại giống Armata đến vậy?