Bundestag không bầu ông Merz làm Thủ tướng Đức, hy vọng Taurus của Kyiv tiêu tan?

GD&TĐ - Lãnh đạo Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) Friedrich Merz không đạt số phiếu cần thiết trong vòng đầu tiên để trở thành Thủ tướng Đức.

Bundestag không bầu ông Merz làm Thủ tướng Đức, hy vọng Taurus của Kyiv tiêu tan?

Lãnh đạo phe CDU - ông Friedrich Merz, đã không giành được đa số phiếu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Thủ tướng Đức tại Bundestag (Quốc hội Đức). Hãng tin Reuters cho biết đây là một thất bại bất ngờ đối với liên minh mới của ông với đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPD).

"Ông Merz, 69 tuổi, người đã lãnh đạo đảng bảo thủ CDU/CSU giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang hồi tháng 2 và kể từ đó đã tham gia vào một thỏa thuận liên minh với đảng SPD, chỉ nhận được 310 phiếu bầu tại hạ viện", ấn phẩm trích lời Chủ tịch Bundestag - bà Julia Klockner.

Bà Klockner nói thêm rằng ông Merz cần 316 phiếu bầu để giành được đa số phiếu. Chúng ta hãy nhớ rằng, theo luật pháp Đức, các thành viên của Bundestag hiện có hai tuần để bầu ông Merz hoặc một ứng cử viên khác cho chức thủ tướng bằng đa số phiếu.

"Cuộc bỏ phiếu tiếp theo có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 13 tháng 5", bà Julia Klockner nhấn mạnh.

66502533-605.jpg
Ông Merz đã tuyên bố sẽ chuyển giao tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine khi chính thức nhậm chức Thủ tướng Đức.

Điều đáng chú ý ở chỗ ông Friedrich Merz là người ủng hộ chính sách cứng rắn của Berlin khi ủng hộ việc tăng cường lệnh trừng phạt chống Nga và nhiều lần tuyên bố rằng Đức nên chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine.

Nếu ông Merz không vượt qua được cuộc bỏ phiếu sắp tới, hy vọng của Kyiv về việc có vũ khí tấn công tầm xa của Đức sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi mất đi đồng minh chính.

Sức mạnh tên lửa hành trình Taurus KEDP-350 do Đức chế tạo.
Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tuổi trẻ phường Hoài Nhơn Nam tuyên truyền về ngày bầu cử.

Đưa thùng phiếu đến tận nhà cử tri

GD&TĐ - Trong ngày bầu cử, nhiều địa phương ở Gia Lai, Quảng Ngãi chuẩn bị thùng phiếu lưu động đưa đến tận nhà cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp khen thưởng các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.

Cam kết vì một nền giáo dục nhân văn, hiện đại

GD&TĐ - Ngày 15/3, khi cử tri cả nước cùng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngành Giáo dục một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột trong sự nghiệp phát triển đất nước qua sự góp mặt của các ứng viên đầy tâm huyết.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com thời tiết ngày mai tra cứu điểm Sách giáo khoa