Việc công bố kế hoạch cải tổ Quân đội Hoa Kỳ khi từ chối vũ khí mới và cắt giảm phương tiện hạng nặng không phù hợp với chiến tranh ở Thái Bình Dương, dường như đang mang lại những lợi ích đầu tiên cho Ukraine.
Điều này được chứng minh bằng một lá thư từ giám đốc điều hành chương trình Hệ thống chiến đấu trên bộ - ông Glenn Dean.
Trang Breaking Defense cho biết, điều này liên quan đến việc hủy bỏ phát triển và đặt hàng một số phương tiện chiến đấu mặt đất và vũ khí. Đặc biệt, văn bản đề cập đến việc chấm dứt đơn đặt hàng xe tăng hạng nhẹ M10 Booker.
Ngoài ra cuộc thi chế tạo pháo tự hành mới, được công bố vào tháng 10 năm 2024 cũng đang bị hủy bỏ. Bên cạnh đó các xe bọc thép HMMWV và JLTV, cũng như Stryker cũng không nằm trong kế hoạch nữa.
Và điều này liên quan trực tiếp đến Ukraine, sản xuất AMPV "sẽ giảm xuống mức tối thiểu, nhưng dự án có thể được cứu thông qua hợp đồng với Kyiv", tài liệu cho biết.
Cần lưu ý rằng AMPV (Xe bọc thép đa năng) do BAE Systems sản xuất là chiếc Bradley nhưng không có tháp pháo, được cải tạo thành thiết giáp chở quân (APC) 36 tấn để thay thế cho M113. Tức là mọi thứ liên quan đến Bradley về mức độ bảo vệ, khả năng việt dã và những đặc điểm khác của khung gầm vẫn không thay đổi.

Vào năm 2014, Quân đội Mỹ đã công bố kế hoạch sản xuất hơn 3.000 chiếc AMPV, bao gồm phiên bản APC (khoang chở quân có sức chứa 6 người), phiên bản y tế và chỉ huy, cũng như phiên bản súng cối tự hành. Kể từ năm 2023, AMPV đã được sản xuất hàng loạt.
Nhưng BAE Systems có phương án lắp lại tháp pháo cho AMPV, tất nhiên là module chiến đấu mới, và phương tiện này được định vị là một trong những biến thể của AMPV, phân loại xe chiến đấu bộ binh (IFV).
Đồng thời BAE Systems sẵn sàng tích hợp bất kỳ tháp pháo nào theo yêu cầu của khách hàng nếu đáp ứng được khả năng và kích thước của AMPV. Gần đây, một số phương án khả thi đã được đưa ra.
Tức là cấu hình AMPV sẽ thay đổi không chỉ liên quan tới cỡ nòng của pháo, hệ thống tên lửa chống tăng, hay khí tài quang điện tử... mọi thứ chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào mong muốn và khả năng tài chính của khách hàng.
Không chỉ có các biến thể IFV mà còn bao gồm cả C-UAS - xe chống máy bay không người lái chuyên dụng, có thể được coi là một phương tiện chống lại UAV dành cho các nhóm tấn công và thiết bị khi hành quân.
Ngoài ra với tư cách là một hệ thống súng cối tự hành, phương án lắp module NEMO 120 mm từ Công ty Patria của Phần Lan đang được xem xét, hệ thống có chức năng nạp đạn tự động và tốc độ bắn 10 viên mỗi phút.
Đồng thời cần phải hiểu được tốc độ sản xuất AMPV ở các phiên bản cơ sở. Có hai hợp đồng chắc chắn dành cho Quân đội Hoa Kỳ (hợp đồng cuối cùng được ký vào tháng 3 năm 2024), tổng giá trị 1,6 tỷ đô la cho 628 xe, hoặc 6,9 triệu đô la cho mỗi đơn vị.
Theo số liệu công bố, sản lượng chế tạo đối với AMPV vào năm 2024 là 91 xe, năm 2025 là 81 xe, năm 2026 và 2027 là 122 xe, năm 2028 là 87 xe.
Nhưng Lực lượng vũ trang Ukraine có thể mua được những loại vũ khí nào, ở phiên bản nào, giá cả ra sao và theo những điều khoản nào - đây hiện vẫn là những câu hỏi chưa có lời giải.