Triều Tiên có hàng trăm tên lửa có thể tấn công hầu hết Nhật Bản

GD&TĐ - Nhật Bản cho biết Triều Tiên tiếp tục tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng cho nước mình mặc dù Bình Nhưỡng đã dừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa, cũng như đã có các hoạt động ngoại giao liên quan tới Mỹ và Hàn Quốc.  

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên

“Không có thay đổi gì trong nhận thức cơ bản của chúng tôi về mối đe dọa vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên” – Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố trong một đánh giá quốc phòng hôm nay (28/8).

Sách trắng quân sự 2018 của Nhật nói rằng Bình Nhưỡng tiếp tục đặt ra “một mối đe dọa nghiêm trọng và cấp bách đối với an ninh Nhật Bản và làm tổn hại nghiêm trọng hòa bình, an ninh của khu vực và cộng đồng quốc tế”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera thừa nhận trong sách trắng trên rằng Triều Tiên đã tham gia vào “cuộc hội đàm” với những kẻ thù cũ là Mỹ và Hàn Quốc.

“Nhưng chúng ta không thể bỏ qua sự thật rằng, thậm chí hiện nay, họ vẫn sở hữu và triển khai đầy đủ hàng trăm tên lửa có thể đưa hầu hết nước Nhật trong tầm bắn” – ông Onodera nói thêm.

Đáp lại, Nhật Bản sẵn sàng cải thiện khả năng bảo vệ đất nước khi có mối đe dọa từ Triều Tiên, Nhật được cho là đã lên kế hoạch chi gần 4,2 tỉ USD trong vòng 3 thập kỷ tới để lắp đặt và vận hành  những hệ thống radar do Mỹ cung cấp.

Sách trắng Nhật Bản cũng cho rằng Trung Quốc nổi lên như một cường quốc quân sự trong khu vực và thể hiện lo ngại về chi tiêu quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.