Tranh tài Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15 tỉnh Lào Cai

GD&TĐ - Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 15, năm 2020 đã tổng kết, trao giải và phát động Cuộc thi lần thứ 16, năm 2021.

Tranh tài Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15 tỉnh Lào Cai

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 15 được phát động từ tháng 11/2019 và nhận được 128 sản phẩm của các em HS đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bản tỉnh. Trong đó có 54 sản phẩm của 124 tác giải và nhóm tác giả được lựa chọn vào vòng chung khảo. Các sản phẩm thuộc các lĩnh vực như: Đồ dùng dành cho học tập, dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, thân thiện với môi trường.

Sau khi chấm điểm các sản phẩm, BTC đã trao giải thưởng cho 40 sản phẩm; trong đó, 4 sản phẩm đoạt giải Nhất, 8 sản phẩm đoạt giải Nhì, 12 sản phẩm đoạt giải Ba và 16 sản phẩm đoạt giải Khuyến khích.

Các sản phẩm đoạt giải được đánh giá trên tiêu chí về tính sáng tạo, tính mới và khả năng ứng dụng trong thực tiễn. BTC cũng lựa chọn 3 sản phẩm gửi tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16, năm 2020. Kết quả, cả 3 sản phẩm đều lọt vào vòng chung khảo và đều đoạt giải.

Theo đó, sản phẩm “Mô hình trường học bán trú” của các em học sinh Trường PTDTBT THCS xã Hoàng Thu Phố (Bắc Hà) đoạt giải Khuyến khích; sản phẩm “Nam – Bắc một lòng” của HS Trường THPT số 2 Bảo Thắng (Bảo Thắng) đoạt giải Ba; sản phẩm “Mô hình di sản văn hóa của người Dao ở Lào Cai” của HS Trường PTDTBT TH và THCS xã A Mú Sung (Bát Xát) đoạt giải Đặc biệt của Cuộc thi.

Để động viên các cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 15, năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh, Tỉnh đoàn Lào Cai, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh đã tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.