Houthi ở Yemen đã nối lại cuộc tấn công chống lại quân đội chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn trong những tuần gần đây, báo cáo về những tiến công vào các thành phố Taiz và Marib.
Lực lượng này đã chiếm giữ những vùng đất rộng lớn dọc theo bờ biển phía Tây đất nước, kiểm soát cảng chiến lược Mocha và Dhubab trên Biển Đỏ, cũng như đảo Mayyun (Perim) ở cửa eo biển hẹp Bab al-Mandeb.
Cuối tuần qua, nhóm này cũng đã báo cáo những bước tiến mới vào thành phố Tayiz.
Họ tuyên bố chiếm được một số làng mạc và các đỉnh đồi quan trọng ở phía Tây Nam thành phố, và hiện thành phố này được kết nối với phần còn lại của lãnh thổ do chính phủ kiểm soát bằng một tuyến đường cao tốc duy nhất.
Houthi cũng báo cáo về các cuộc giao tranh dữ dội gần thành phố Marib, nằm cách thủ đô Sanaa khoảng 120km về phía Đông, nơi lực lượng này kiểm soát.
Truyền thông thân cận với Houthi đưa tin, lực lượng chính phủ đang phải tháo chạy một phần khỏi thành phố, và phiến quân đang giành được ưu thế ở vùng ngoại ô phía Tây.
Đồng thời, phong trào này báo cáo về sự gia tăng mạnh mẽ các cuộc không kích của Saudi Arabia, với hơn 100 cuộc tấn công được thực hiện vào cuối tuần qua, nhằm vào những khu vực Houthi vừa chiếm được.
Houthi cũng phát hành một bộ phim tài liệu dài 40 phút về những thắng lợi gần đây đạt được ở bờ biển phía Tây, mô tả trận chiến ác liệt trên núi, cuộc phục kích nhằm vào đối phương đang tháo chạy, và những chiến lợi phẩm xa xỉ mà nhóm này thu được.
Bộ phim cho thấy, các chiến lợi phẩm bao gồm nhiều loại xe bọc thép và không bọc thép, đạn dược, UAV, và ít nhất một hệ thống radar chống pháo binh do Mỹ sản xuất.
Ngày 13/9, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết, giao tranh leo thang vào tháng 7/2026 đã khiến hơn 82.000 thường dân phải di tản tại những khu vực bị ảnh hưởng.
Theo IOM, nhiều người tị nạn đã liều mình vượt qua eo biển Bab al-Mandeb để đến Djibouti.
“Đến nay, hơn 2.000 người chạy trốn khỏi xung đột đã đến được bờ biển phía Bắc Djibouti, đổ bộ tại nhiều điểm rải rác dọc bờ biển gần Obock.
Chính quyền Djibouti đang dẫn đầu công tác ứng phó, huy động lực lượng hải quân, quân đội, cảnh sát và các dịch vụ y tế, với sự hỗ trợ từ IOM và các đối tác của LHQ”, thông báo của IOM cho biết.
Yemen đã chìm trong nội chiến kể từ năm 2014. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do sự can thiệp do Saudi Arabia dẫn đầu vào tháng 3/2015, nhằm ngăn chặn lực lượng Houthi nắm quyền và lật đổ chính phủ được quốc tế công nhận.
Tuy nhiên, Houthi đã kháng cự thành công và vẫn kiểm soát khu vực Tây Bắc đất nước, nơi sinh sống của phần lớn trong tổng dân số ước tính 43 triệu người của Yemen.
Các khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát đang trong tình trạng khủng hoảng nhân đạo, do lệnh phong tỏa hải quân của Saudi Arabia, phải hứng chịu nạn đói tái diễn và các đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng.