Quảng Trị: Sân chơi sáng tạo khoa học kỹ thuật cho học sinh THPT

GD&TĐ - Để khuyến khích sự đam mê, hứng thú học tập và sự sáng tạo cho học sinh, trường THPT Thị xã Quảng Trị đã tổ chức ngày hội Khoa học kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh đam mê các lĩnh vực khoa học.

Quảng Trị: Sân chơi sáng tạo khoa học kỹ thuật cho học sinh THPT

Ngày hội KHKT của học sinh trường THPT Thị xã Quảng Trị có sự tham dự của Giáo sư Wang, Ta-Shiou cùng các thành viên trong đoàn công tác Viện Công nghệ thông tin – Đài Bắc, Đài Loan.

Các thành viên đã mang đến kiến thức về thiết kế và lập trình robot phục vụ thực tiễn cuộc sống, giúp học sinh của trường THPT Thị xã Quảng Trị nắm thêm kiến thức công nghệ.

Thuyết trình của đoàn công tác Viện Công nghệ thông tin - Đài Bắc đối với vấn đề thiết kế và lập trình robot.
 Thuyết trình của đoàn công tác Viện Công nghệ thông tin - Đài Bắc đối với vấn đề thiết kế và lập trình robot.

Bà Phan Thiên Nga, Hiệu trưởng trường THPT Thị xã Quảng Trị chia sẻ: Việc tổ chức Ngày Hội khoa học với đời sống và Cuộc thi KHKT cấp trường nhằm khơi dậy niềm đam mê, hứng thú học tập và sự sáng tạo cho học sinh.

Khuyến khích học sinh đam mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Đề tài xử lý triệt để cây Mai Dương bằng các hóa chất hữu cơ thân thiện với môi trường.
 Đề tài xử lý triệt để cây Mai Dương bằng các hóa chất hữu cơ thân thiện với môi trường.

Ngày hội và cuộc thi là dịp để các em giới thiệu kết quả nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật cũng như khả năng thuyết trình hùng biện, giao tiếp; tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trao đổi giao lưu học hỏi của các em trong trường và tuyển chọn các dự án xuất sắc tham gia Cuộc thi KHKT cấp Tỉnh và cấp Quốc gia.

Các sản phẩm tái chế từ nhựa.
 Các sản phẩm tái chế từ nhựa.

Đây cũng là hoạt động góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.

Quan trọng nhất đó chính là việc tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

Các sản phẩm ứng dụng sinh học trong thực tiển cuộc sống.
 Các sản phẩm ứng dụng sinh học trong thực tiển cuộc sống.

Ngày hội tập trung vào 3 hoạt động lớn: Tập huấn Lập trình máy tính và thiết kế Robot do Viện Công nghệ thông tin Đài Bắc (National Taipei University of Eduacation) thực hiện.

Tổ chức Ngày hội khoa học với đời sống của các tổ chuyên môn, Đoàn thanh niên và tổ chức cuộc thi KHKT cấp trường với sự tham gia của 20 đề tài tập trung vào các lĩnh vực: Vật lý kĩ thuật, Hóa - Sinh -Y- Môi trường, Công nghệ thông tin và lĩnh vực KHXH - Hành vi.

Bà Phan Thiên Nga, Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa cho các học sinh có đề tài khoa học xuất sắc được lựa chọn tại ngày hội.
 Bà Phan Thiên Nga, Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa cho các học sinh có đề tài khoa học xuất sắc được lựa chọn tại ngày hội.

Theo đánh giá chuyên môn, các đề tài được lựa chọn trong 53 đề tài đăng ký tham gia Cuộc thi này có chất lượng và hàm lượng khoa học khá cao, hình thức và sự chuẩn bị của các poster đúng quy chuẩn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…