Nữ du học sinh Hà Lan chưa từng hối hận vì học chuyên Amsterdam

Phạm Thị Hà Thi.
Phạm Thị Hà Thi.

Phạm Thị Hà Thi (19 tuổi), là sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Truyền thông Quốc tế, Đại học Nghiên cứu Erasmus Rotterdam, Hà Lan. Hà Thi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 với điểm mạnh là thành tích học tập nổi bật.

Cô là cựu học sinh chuyên Lịch sử, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Điểm GPA 3 năm cấp ba của Thi đều trên 8,5. Cô nhận học bổng học sinh xuất sắc của trường. 10X từng đoạt giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử, đạt IELTS 7.0, SAT 600/800 ngay trong lần thi đầu tiên.

Là cựu học sinh của ngôi trường có bề dày thành tích, Hà Thi không xem đây là lợi thế quá lớn. Nữ sinh cho rằng tiêu chí tham gia cuộc thi hoa hậu nằm ở cách ứng xử, vốn kiến thức và kinh nghiệm sống riêng.

"Được học 3 năm cấp ba tại trường Amsterdam là điều mình chưa từng hối hận. Tại đây, mình có cơ hội trau dồi vốn kiến thức chuyên sâu, được cọ xát nhiều cuộc thi tuyển các cấp. Bản thân mình trở nên năng động, tự tin qua việc tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa", Hà Thi chia sẻ với Zing.

Dù thi đỗ Học viện Ngoại giao, nữ sinh muốn du học để trải nghiệm cuộc sống ở môi trường mới. Phải xa gia đình, tự lập, Hà Thi nhiều lần bật khóc vì nhớ nhà. "Mình cố gắng làm bản thân trở nên bận rộn bằng cách học tập, khám phá điều mới mẻ, giải khuây bằng các chuyến du lịch với bạn bè để vơi đi nỗi nhớ", 10X nói.

Với lợi thế được học tập trong khối nước châu Âu, Hà Thi dành nhiều thời gian cùng các bạn tham gia hoạt động ngoại khóa và đi du lịch trải nghiệm. Đây là điều khiến nữ sinh tự hào và thích thú nhất, bởi mỗi chuyến đi đều mang lại cho Thi cơ hội học hỏi, khám phá văn hóa đa sắc tộc các nước.

Chia sẻ bí quyết học tiếng Anh, Thi cho hay cô luôn lập trước kế hoạch, học từng chút, không "nhồi nhét" bản thân trong thời gian ngắn. Thi chủ động học qua xem phim, nghe nhạc, nhằm mục đích giải trí, tăng vốn từ vựng, khả năng nghe, đọc. Đối với môn học khác, 10X cố gắng tập trung nghe giảng trên lớp, đặt câu hỏi và ghi chép thật đầy đủ.

"Việc ghi lại kiến thức bằng cách hiểu của chính mình là cách ôn tập lại lần nữa. Mình nghĩ nếu thực hiện đầy đủ hai bước này, khi cần ôn lại bài, chỉ đọc qua đã có thể nhớ lại kiến thức trọng tâm", nữ sinh nói.

Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Hà Thi mong muốn được chia sẻ kiến thức trong nhiều lĩnh vực. 10X muốn lan tỏa tới mọi người những giá trị tốt đẹp và bền vững qua những câu chuyện lịch sử hào hùng của Việt Nam. Ngoài ra, Hà Thi sẽ dành nhiều thời gian tập luyện kỹ năng trình diễn sân khấu, trau dồi kiến thức, chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi.

Theo zingnews.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.