Hướng tới cộng đồng tiếng Anh từ Cuộc thi hùng biện quốc gia

GD&TĐ - Ngày 2/11, vòng Chung kết cuộc thi “Hùng biện tiếng Anh Quốc gia” 2020 (NESC 2020) đã diễn ra tại Hà Nội.

Nhóm học sinh đến từ Trường THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) giành giải Đặc biệt.
Nhóm học sinh đến từ Trường THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) giành giải Đặc biệt.

Kết quả, nhóm học sinh đến từ Trường THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) giành giải Đặc biệt; Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội đạt giải Nhất.

Giải Nhì thuộc về nhóm thí sinh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), đồng giải Ba là: Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam) và Trường THPT Thăng Long (Lâm Đồng).

NESC 2020 là cuộc thi có quy mô toàn quốc do Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia và Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH quốc gia Hà Nội ) tổ chức. Cuộc thi thu hút học sinh của 321 trường THPT chuyên của 59 tỉnh, thành phố đã tham gia. Ở vòng sơ loại, các đội gửi video dự thi về Ban tổ chức để giám khảo đánh giá, lựa chọn sáu đội vào chung kết.

Ở vòng thi cuối cùng, mỗi đội với năm thành viên phải trải qua ba phần thi gồm Chào hỏi, Kiến thức và Hùng biện.

Đây là sân chơi bổ ích cho học sinh THPT; tạo điều kiện cho các em được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học Ngoại ngữ và tăng cường hiểu biết lẫn nhau; từ đó khích lệ động viên phong trào học tiếng Anh trên cả nước.

Phần thi của các thí sinh đến từ Trường THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh)
Phần thi của các thí sinh đến từ Trường THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh)

Phát biểu tại cuộc thi, TS Trần Trọng Hưng - Phó Trưởng Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia nhấn mạnh, Cuộc thi hùng biện tiếng Anh quốc gia 2020 là một sân chơi học thuật hữu ích, trở thành một cộng đồng cho học sinh giao lưu, học hỏi và khẳng định bản thân.

“Với chủ đề “Cộng đồng của chúng ta” các sản phẩm dự thi đã khẳng định được khả năng tiếng Anh, tài năng của học sinh, qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng, đóng góp cho xã hội. Những con số như: hơn 1 triệu 700 lượt xem các sản phẩm dự thi, trên 1.000 đội thi đến từ 321 trường THPT của 59 tỉnh, thành trên cả nước, cho thấy sự lan tỏa và ý nghĩa của cuộc thi, đồng thời minh chứng cho sự lớn mạnh của cộng đồng tiếng Anh mà chương trình đã tạo dựng được trong suốt những năm qua” - TS Trần Trọng Hưng nói.

Theo TS Trần Trọng Hưng, qua Chương trình, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia mong rằng các bạn học sinh sẽ được thỏa sức sáng tạo, trau dồi và phát triển mạnh mẽ hơn nữa phong trào học tiếng Anh. Trong thời gian tới, lãnh đạo Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ quốc gia sẽ tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa để khích lệ phong trào học tiếng Anh trong HSSV cả nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ